Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy (Tây Ninh có hai điểm cầu) với tổng số 3.006 đại biểu; 3.280 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước với 74.828 đại biểu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Trước giờ khai mạc hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Đông Anh, Hà Nội.
Tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, đồng thuận trong nhân dân
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, toàn ngành đã vừa sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động thông suốt; mô hình mới từng bước phát huy hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn chỉnh, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại.
Năm 2025, toàn ngành đã chủ động, tập trung tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chính trị. Công tác lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng chưa từng có về quy mô và chiều sâu, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, kết nối, lắng nghe và phản hồi của ngành tuyên giáo, dân vận trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tạo đồng thuận xã hội đối với các quyết sách lớn của Đảng.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo được nhân rộng; nhiều điển hình tiêu biểu được phát hiện, biểu dương, tạo sức lan tỏa trong xã hội.
Cũng theo báo cáo, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai chủ động, quyết liệt, đi vào nền nếp, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của ngành tuyên giáo và dân vận. Công tác nắm bắt dư luận xã hội có bước phát triển về quy mô, chiều sâu và khả năng dự báo, trở thành kênh thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.
Ngành đã triển khai 138 cuộc điều tra, phát hành 1.700 báo cáo định kỳ, gửi trên 1.800 báo cáo chuyên đề, phản ánh đầy đủ hơn 400 vấn đề nóng liên quan sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền hai cấp, y tế, giáo dục, giá cả, an sinh hội… giúp cấp ủy xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để bị động về tư tưởng, giữ vững ổn định xã hội.
Công tác báo chí, xuất bản được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò báo chí cách mạng trong định hướng dư luận, hình thành dòng thông tin chủ lưu, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Sự chỉ đạo kịp thời của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, sự phối hợp chặt chẽ giữa mạng xã hội - KOLs - cơ quan báo chí đã tạo ra nhiều chiến dịch truyền thông tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số như Chiến dịch “Phủ đỏ mạng xã hội” với 5 triệu video; chiến dịch “Tự hào Việt Nam - nhuộm đỏ không gian mạng” thu hút hơn 40 triệu tài khoản treo cờ Tổ quốc, 3,5 triệu avatar AI mang hình ảnh quốc kỳ và khoảng 1,3 triệu lượt nghe, xem trên các nền tảng số...
Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và khoa giáo; năng lực dự báo, nắm bắt dư luận xã hội; phương thức vận động nhân dân trên không gian mạng; chuyển đổi số trong các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận... Trong đó, năng lực dự báo, nắm bắt dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa nhanh nhạy; định hướng thông tin một số vấn đề nhạy cảm còn chậm.
Việc phối hợp xử lý thông tin xấu độc chưa thật chặt chẽ, thiếu tính nhịp nhàng; một số hạn chế về đạo đức nghề nghiệp, tôn chỉ mục đích trong hoạt động báo chí, xuất bản chưa được khắc phục triệt để. Phương thức vận động nhân dân trên không gian mạng còn chậm đổi mới, thiếu công cụ kỹ thuật và nhân lực chuyên sâu.
Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể ở một số địa phương chưa thật sự nổi bật; công tác dân vận vùng tôn giáo còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Chuyển đổi số trong các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận còn chậm, nhất là ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội và xử lý thông tin trên không gian mạng.
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Năm 2026, dự báo tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với nhiều khó khăn, thách thức và thời cơ thuận lợi đan xen... Trong nước, có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu ngành tuyên giáo và dân vận tập trung lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, đưa nghị quyết thấm sâu vào đời sống nhân dân, tạo khí thế mới, động lực mới, niềm tin sâu sắc, sự đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng.
Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 cũng đã được đề ra. Ngành chủ động nắm bắt nhanh, kịp thời, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trong xã hội và trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cùng với đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về văn hóa, văn nghệ, khoa học, công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục, đào tạo, nâng cao sức khỏe Nhân dân; phát triển con người Việt Nam toàn diện.
Ngành cũng đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội…
Hội nghị cũng nghe báo cáo hệ sinh thái số trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.
Báo cáo cho biết, tổng thể hệ sinh thái số của ngành đang được triển khai thực hiện với tinh thần vừa làm vừa tiếp thu, vừa hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng cho toàn ngành. Trung tâm của hệ sinh thái chính là nền tảng cơ sở dữ liệu, qua đó kết nối với cơ sở dữ liệu của đảng, ngành tuyên giáo và dân vận, báo chí… Dự kiến đến hết quý 2-2026, sẽ hoàn chỉnh kết nối, khai thác tổng thể toàn bộ các kho cơ sở dữ liệu phục vụ.