CTCK mới thành lập không được ưu đãi thuế?

Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) các công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ (CTQLQ) đã lên tiếng cho rằng, thời gian qua liên tục có những chính sách thiếu đi sự ổn định làm cho các nhà đầu tư (NĐT) trong và ngoài nước thiếu yên tâm trong việc đầu tư vào thị trường chứng khoán (TTCK). Mới đây Bộ Tài chính có dự thảo về việc cắt ưu đãi thuế kinh doanh chứng khoán đối với các CTCK, CTQLQ thành lập từ 25-10-2006 trở đi.

Theo quy định trước đây tại thông tư số 128/2003 TT-BTC và 88/2004 TTBTC của Bộ Tài chính khi thành lập CTCK, CTQLQ được ưu đãi miễn các loại thuế trong vòng 3 năm, đây là một chủ trương đúng đắn nhằm khuyến khích ngành này phát triển. Nhưng vừa qua Bộ Tài chính có dự thảo Thông tư mới để thay thế 2 thông tư trên với nội dung các CTCK, CTQLQ thành lập từ 25-10-2006 trở lại đây đều không được ưu đãi miễn giảm thuế.

Chứng khoán là một ngành phức tạp, việc xây dựng một CTCK để đi vào hoạt động phải đầu tư vào công nghệ đắt tiền và hiện đại, phải có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, lành nghề mới kinh doanh được.

Một CTCK ít nhất cũng phải có diện tích làm việc từ 500m2 trở lên, sàn giao dịch cho khách hàng tối thiểu phải có 200m2, riêng chi phí cho việc thuê trụ sở tính trung bình từ 30 USD/1m2/tháng. Chi phí bỏ ra ban đầu rất lớn, kinh doanh tốt phải mất tới 3 năm sau mới có lãi.

Đặc biệt là trong giai đoạn này có nhiều CTCK ra đời, các cổ phiếu lên sàn cũng hạn chế, NĐT chuyên nghiệp hơn. Hiện nay nếu tính trung bình 200.000 tài khoản của các NĐT mà có tới gần 70 CTCK chia nhau phục vụ, nếu dựa vào nguồn thu phí này thì không đủ tiền chi lương cho cán bộ công nhân viên. Đây là chưa tính đến thị trường lúc lên, lúc xuống và phải trang trải nhiều nguồn chi như thuê đường truyền, kết nối thành viên Sở GDCK TPHCM và Trung tâm GDCK Hà Nội…

Tam Anh

Tin cùng chuyên mục