Cử tri Cần Thơ đề xuất tăng mức hình phạt đối với tội phạm tham nhũng

Cử tri đề đạt nhiều ý kiến, kiến nghị tăng mức hình phạt đối với tội phạm tham nhũng; tăng cường quản lý vấn nạn ma túy đá; kiểm soát và xử lý tình trạng quy hoạch treo gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân...

Ngày 27-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến của cử tri TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội vừa thông qua 9 dự án luật, 1 nghị quyết và lấy ý kiến về 6 dự án luật.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri bày tỏ niềm vui, sự tin tưởng về nhân sự chủ tịch nước mà Quốc hội vừa thông qua. Đồng thời, cử tri cho biết việc lựa chọn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào vị trí chủ tịch nước là một lựa chọn sáng suốt. Bên cạnh đó, nhiều cử tri đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, cụ thể là việc chuyển đổi hình thức chất ván từ gián tiếp sang trực tiếp.

Cử tri Cần Thơ đề xuất tăng mức hình phạt đối với tội phạm tham nhũng ảnh 2 Cử tri quận Cái Răng, TP Cần Thơ đề đạt ý kiến với ĐBQH

Ngoài ra, cử tri còn đề đạt nhiều ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: Cần tăng mức hình phạt đối với tội phạm tham nhũng; tăng cường quản lý vấn nạn ma túy đá; kiểm soát và xử lý tình trạng quy hoạch treo gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân; giao quyền cấp sổ đỏ cho UBND quận huyện, thay vì giao cho sở TNMT...

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn sự tin tưởng của cử tri trước lựa chọn nhân sự chủ tịch nước, cũng như sự tin tưởng của cử tri đối với những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua.  "Quốc hội sẽ không ngừng tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động, phát huy những điểm làm được và khắc phục các hạn chế. Trong đó, có nhiệm vụ lập hiến và lập pháp, đi liền với đó là giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật trong tất cả các hoạt động nhà nước từ cấp cao nhất cho tới cấp cơ sở để pháp luật thật sự đi vào đời sống", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Tin cùng chuyên mục