![]() |
Cựu Tổng thống Augusto Pinochet |
Ngày 11-1, Toà Phúc thẩm Chile đã nhất trí tước bỏ quyền miễn trừ của cựu Tổng thống Augusto Pinochet trong các vụ kiện liên quan tới vấn đề nhân quyền, mở đường cho việc đưa ông này ra xét xử vì liên quan tới các vụ sát hại do nhóm ''Đoàn xe tử thần'' tiến hành sau vụ đảo chính năm 1973.
Toà cũng tuyên bố nhà cựu độc tài 90 tuổi này có thể được "tại ngoại" sau khi nộp tiền bảo lãnh và sẽ không còn bị quản thúc tại gia (được áp dụng từ ngày 23-11 vừa qua). Tuy luật sư của nhà cựu độc tài cho biết ông này không thể trả nổi 19.230 USD tiền bảo lãnh do các tài khoản đã bị phong toả, song ngay chiều cùng ngày, Pinochet đã tới nộp tiền bảo lãnh.
Trước đó, nhà cựu độc tài này đã bốn lần bị tước bỏ quyền miễn trừ, trong đó có vụ điều tra về "Chiến dịch Colombo" năm 1975 làm 119 nhân vật cánh tả mất tích và được coi là đã bị giết. Ít nhất 3.000 người đã bị giết trong thời gian Pinoche cầm quyền 1973-1990.
Riêng "Đoàn xe tử thần'', một đơn vị được thành lập sau cuộc đảo chính quân sự đưa Pinochet lên cầm quyền năm 1973, đã giúp cựu độc tài truy tìm và sát hại hơn 100 nhà chính trị đối lập.
V.Q (Theo TTXVN)
Các tin, bài viết khác
-
Xu hướng đòi quyền an tử
-
Vận chuyển vaccine phòng Covid-19: Châu Á gặp thách thức lớn
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Đảng Cộng hòa đề xuất hoãn phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump
-
Chưa thể hạ nhiệt
-
Thỏa thuận bản quyền báo chí của Google
-
ECB giữ nguyên lãi suất
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi