Từ khóa: #đại dịch

Chiến lược tập trung vào việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái với tất cả sự đa dạng của họ. Ảnh: Information Age

An ninh kinh tế cho phụ nữ toàn cầu

Đại dịch Covid-19, xung đột quân sự và biến đổi khí hậu vừa qua đã cho thấy vai trò quan trọng của phụ nữ. Họ không chỉ ở tuyến đầu mà còn là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại.
Ông  Vitor Gaspar, Giám đốc phụ trách các vấn đề tài chính của IMF. Ảnh: REUTERS

IMF: Nợ toàn cầu cao hơn trước đại dịch

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, trong năm 2021, nợ toàn cầu, bao gồm tổng nợ công và nợ tư nhân đã giảm 10%, xuống còn 247% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, từ mức cao nhất là 257% vào năm 2020.
Quỹ trị giá 1,4 tỷ USD ứng phó với đại dịch trong tương lai

Quỹ trị giá 1,4 tỷ USD ứng phó với đại dịch trong tương lai

Ngày 13-11, các nhà lãnh đạo y tế và tài chính các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã công bố một quỹ trị giá 1,4 tỷ USD phòng trường hợp thế giới phải ứng phó với một đại dịch tương tự Covid-19 trong tương lai.
Cửa hàng Co.op Food liên tục được mở mới trong tháng 8

Cửa hàng bán lẻ vừa và nhỏ “lên ngôi” sau đại dịch

Khi dịch tạm thời được kiểm soát, thị trường bán lẻ đã nhộn nhịp hơn, tuy nhiên tập trung nhiều vào phân khúc cửa hàng vừa và nhỏ. Điều này thể hiện rõ rệt qua việc nhiều nhà bán lẻ liên tục mở rộng, phát triển cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh trên khắp cả nước.
Đại biểu HĐND TPHCM trăn trở chuyện người nghèo càng thêm khó khăn sau đại dịch

Đại biểu HĐND TPHCM trăn trở chuyện người nghèo càng thêm khó khăn sau đại dịch

Thảo luận tại các tổ, ĐB Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP trăn trở, sau đại dịch Covid-19, nhóm người yếu thế ở TPHCM đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, nguồn vốn cho hộ nghèo vay vẫn chưa kịp thời. Từ đó, ĐB đề nghị TPHCM cần quan tâm thỏa đáng hơn chính sách giảm nghèo.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh tại Indonesia. Ảnh: TTXVN

Indonesia xem xét tuyên bố kết thúc đại dịch Covid-19

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết, Chính phủ Indonesia sẽ theo dõi tình hình đại dịch Covid-19 trong hai tháng 6 và 7, trước khi chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu.
Điểm tin SGGP Online ngày 25-5-2022

Điểm tin SGGP Online ngày 25-5-2022

ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Cần kịp thời bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu; Mặt bằng cho thuê sôi động trở lại; Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long do liên quan đến vụ Việt Á; Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cùng nhiều thuộc cấp liên quan đến Công ty Việt Á; Phim truyền hình đầu tay của “đạo diễn triệu đô” Victor Vũ sắp lên sóng… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 25-5-2022.
Nghiên cứu virus gây bệnh đậu mùa khỉ tại Đức. (Ảnh: Reuters)

Bệnh đậu mùa khỉ ít có nguy cơ thành đại dịch

Mặc dù ngày càng nhiều nước ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nhưng căn bệnh này ít có nguy cơ trở thành đại dịch như Covid-19. Đây là nhận định của các chuyên gia y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Tuy nhiên, theo các chuyên gia này, vẫn cần biện pháp quản lý thích hợp khi tiếp xúc với ca bệnh.
Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường để phòng chống dịch Covid-19 dù không còn bắt buộc

Nguy cơ đợt dịch Covid-19 bùng phát vào mùa hè

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong hai năm 2020 và 2021, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 14,9 triệu người, cao hơn gấp nhiều lần số ca tử vong do các nước thông báo.
Giai đoạn mới

Giai đoạn mới

Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị ra tuyên bố rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã thoát khỏi giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Covid-19 và bước vào một giai đoạn mới, trong đó việc sàng lọc phải được ưu tiên và giám sát lây nhiễm tương tự như quy trình thực hành đối với bệnh cúm.
Liên kết tăng độ phủ cho hàng Việt trong các kênh phân phối

Liên kết tạo chỗ đứng cho hàng Việt

Sau đại dịch, người tiêu dùng Việt ngày càng chú trọng và chọn lựa sản phẩm do doanh nghiệp (DN) Việt sản xuất. Do vậy, những DN quan tâm đến xây dựng thương hiệu cũng như đặt nền móng tại các kênh phân phối sẽ dễ dàng tạo được niềm tin với người tiêu dùng.
Người tiêu dùng Thái Lan chọn thực phẩm tại siêu thị

Đông Nam Á đối mặt nỗi lo lạm phát

Theo báo Nikkei Asian Review, trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, Đông Nam Á đang đối mặt với nỗi lo lạm phát. Nếu không thể kiểm soát kịp thời, các ngân hàng trung ương của khu vực này buộc phải cân nhắc kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ.
Chợ xanh Just Dabao

Chợ xanh Just Dabao

Người dân Singapore có sở thích khám phá những quán cà phê mới, thử pha chế sáng tạo và đăng lên các tài khoản mạng xã hội những bức ảnh đồ ăn hấp dẫn. Nhưng, mặt trái của những cảnh ẩm thực thú vị đó đã góp phần tạo ra đống rác thải thực phẩm khổng lồ hàng năm ở đất nước này.
Điểm tin SGGP Online ngày 26-3-2022

Điểm tin SGGP Online ngày 26-3-2022

Cử tri thanh niên TPHCM đề xuất xây dựng công viên khoa học trẻ, bảo tàng khoa học; Bà Nguyễn Phương Hằng dùng 12 kênh mạng xã hội để xuyên tạc đời tư nhiều người; Phố cổ Hội An “hồi sinh” sau đại dịch; Bệnh viện tuyến quận mổ thành công bệnh nhân mang khối u 5kg; Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 người… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 26-3-2022.