IMF: Nợ toàn cầu cao hơn trước đại dịch

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, trong năm 2021, nợ toàn cầu, bao gồm tổng nợ công và nợ tư nhân đã giảm 10%, xuống còn 247% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, từ mức cao nhất là 257% vào năm 2020.
Ông Vitor Gaspar, Giám đốc phụ trách các vấn đề tài chính của IMF. Ảnh: REUTERS
Ông Vitor Gaspar, Giám đốc phụ trách các vấn đề tài chính của IMF. Ảnh: REUTERS

Đó là xét theo số tương đối, còn tính số tuyệt đối theo đồng USD, nợ toàn cầu tiếp tục tăng, đạt mức kỷ lục 235.000 tỷ USD trong năm 2021. Nếu so với mức nợ toàn cầu chiếm 195% GDP vào năm 2007 - trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, mức nợ toàn cầu năm 2021 vẫn còn cao.

Theo Giám đốc phụ trách các vấn đề tài chính của IMF Vitor Gaspar, tỷ lệ nợ dự kiến sẽ giảm ở hầu hết các quốc gia vào năm 2022 do tăng trưởng GDP danh nghĩa nhưng sẽ gặp nhiều thách thức hơn trong năm 2023 vì dự báo suy giảm kinh tế ở nhiều nền kinh tế và chi phí trả nợ tăng cao.

IMF cũng lưu ý, các chính phủ nên theo đuổi những chính sách tài khóa giúp giảm áp lực lạm phát và giảm những điểm yếu liên quan nợ dài hạn.

Tin cùng chuyên mục