
Nhận định về chất lượng 32m cống hộp thi công dở dang ở đường Cao Thắng nối dài, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn - đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm định chất lượng hạng mục này cho biết: có hiện tượng không đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, không đảm bảo công năng và điều kiện sử dụng lâu dài.

Cụ thể, chiều dài một số mối nối giữa các đoạn cống chỉ từ 1-1,8m trong khi theo thiết kế phải dài 2,4m; cường độ bê tông ở 7 mẫu bê tông lấy tại các đốt cống đều không đạt mác thiết kế; một số mẫu bê tông ở các mối nối cống không đạt chuẩn làm cho liên kết giữa bê tông cống và mối nối cống không đảm bảo dễ bị bung ra khi có tác động. Hàm lượng cốt thép trong 5/10 đốt cống hộp không đạt yêu cầu theo thiết kế về đường kính cốt thép và khoảng cách giữa các thanh thép. Nền móng dưới đáy cống hộp không đạt chất lượng. Về độ dốc của tuyến cống thoát nước, ngay ở đoạn đầu tuyến cống có hiện tượng dốc ngược dẫn tới nước đọng trong cống, các mối nối giữa các đoạn cống không khớp nhau như yêu cầu phải có.
Cũng theo Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, công ty đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Xây dựng và chủ đầu tư công trình là Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà quận 10, kiến nghị phá bỏ toàn bộ công trình để làm lại mới đảm bảo sử dụng lâu dài.
Ngày 19-4-2006, trao đổi với Phóng viên Báo SGGP, nhiều người dân ở khu vực đường Cao Thắng nối dài tiếp tục băn khoăn về chất lượng cống tròn - một hạng mục khác của dự án đường Cao Thắng nối dài (báo SGGP đã đăng ảnh 2 đoạn cống tròn không có mối nối và hở đến 5cm). Người dân tha thiết mong ngành chức năng nhanh chóng tiến hành kiểm định các hạng mục này một cách nghiêm túc như đã thực hiện đối với hạng mục cống hộp.
Theo chúng tôi, đây là đòi hỏi chính đáng, bởi cách đây 5 năm, trả lời trên báo chí, lãnh đạo UBND quận 10 cho biết: mác xi-măng của từng hạng mục công trình, số lượng cốt thép của tấm đan nắp cống, đốt cống (đã thi công)… của công trình chưa được kiểm tra vì lúc ấy chưa có đủ điều kiện và phương tiện thực hiện (?).
NG.KH.