Ngày 10-3, kết quả của cuộc trưng cầu ý dân tại Hungary cho thấy hơn 80% người dân nước này phản đối kế hoạch cải cách trong lĩnh vực y tế và giáo dục của chính phủ. Người dân bác bỏ kế hoạch áp dụng các loại phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú và tiền học phí ở cấp đại học.
Theo giới phân tích, kết quả trên thể hiện ngày càng có nhiều người dân bất đồng với các chính sách của chính phủ hiện nay và chuyển niềm tin vào đảng đối lập Fidesz (do cựu Thủ tướng Viktor Orban lãnh đạo). Đây bị xem như thất bại của chính phủ liên minh do đảng Xã hội cầm quyền trong nỗ lực cải thiện nền kinh tế nước này. Thủ tướng Ferenc Gyurcsany cho biết sẽ tôn trọng kết quả này.
X.H. (Theo Reuters)
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử