Đảng ủy Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI ​

Sáng 28-11, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
Đảng ủy Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI ​ ảnh 1 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu; Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An; Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và các đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng.
Đảng ủy Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI ​ ảnh 2 Các đại biểu tham dự hội nghị
Tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI, khẳng định: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.
Quân khu chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đột phá triển khai nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới mang tính chiến lược và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực, xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đảng ủy Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI ​ ảnh 3 Lãnh đạo các tỉnh, thành cùng Trung tướng Trần Hoài Trung (ngồi hàng đầu) tham dự hội nghị
Thượng tướng Võ Minh Lương  ghi nhận, biểu dương, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã kiên trì, dày công thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong 10 năm qua. Kết quả đó góp phần giúp cho tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn Quân khu ổn định, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Với tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với dân, với đất nước, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều chủ trương, mô hình sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn trạm biên phòng, đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ đơn vị, địa phương tuyến trước... đã góp phần quan trọng xây dựng tuyến biên giới trên địa bàn Quân khu ổn định, phát triển.
Đảng ủy Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI ​ ảnh 4 Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu kết luận hội nghị
Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định: Với vị trí là địa bàn chiến lược, trọng điểm, 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường, doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn nhưng cũng không ít thách thức. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, tự lực, tự cường, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu đã đạt được kết quả toàn diện.

“Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu luôn dân chủ, đoàn kết, mẫu mực trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quân khu xung kích đi đầu trong phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiếp tục làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Trung tướng Trần Hoài Trung, nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục