Dạy cồng chiêng, múa xoang cho thanh, thiếu niên Rơ Mâm

Tại nhà rông truyền thống làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum), Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum phối hợp với Phòng VH-TT-DL huyện Sa Thầy, khai giảng lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho thanh, thiếu niên dân tộc Rơ Mâm trên địa bàn.

Trong thời gian 20 ngày, hơn 100 thanh, thiếu niên tại làng Le đã được 3 nghệ nhân có kinh nghiệm trong làng truyền dạy những kỹ năng cơ bản trong diễn tấu cồng chiêng, múa xoang truyền thống; những nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc thiểu số Rơ Mâm.

Dịp này, Sở VH-TT-DL Kon Tum đã trao cho nhân dân làng Le một chiếc trống và bộ cồng chiêng tổng trị giá 50 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên nói chung. 

Tin cùng chuyên mục