
Bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Mông Cổ và Tổng Thư ký Yangug Sodbaatar đến thăm Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ tình hữu nghị và sự hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Mông Cổ, trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.
Sau chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh 70 năm trước (1955), các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã kế thừa, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Là địa phương đi đầu cả nước trong hợp tác quốc tế, TPHCM đã và đang triển khai mạnh mẽ các phương hướng được lãnh đạo cấp cao Việt Nam – Mông Cổ thống nhất, trong đó, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, quảng bá về văn hóa, lịch sử và thúc đẩy hợp tác du lịch. Đường bay thẳng giữa hai nước được mở là điều kiện thuận lợi để Việt Nam và Mông Cổ đẩy mạnh hợp tác. Bên cạnh các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác giữa hai chính đảng, để từ đó góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận định, dư địa hợp tác hai nước nói chung, TPHCM và các địa phương Mông Cổ nói riêng còn rất nhiều. Nhiệm vụ của chính quyền hai bên là làm sao để có các chương trình hợp tác thực sự hiệu quả, có chiều sâu. Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng sự tin tưởng giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước đã có, chắc chắn hợp tác trong kinh tế sẽ thuận lợi, suôn sẻ.

Bày tỏ vinh dự được đến thăm TPHCM trong thời khắc lịch sử, ông Yangug Sodbaatar vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Mông Cổ - Việt Nam phát triển không ngừng trong thời gian qua, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2024. Năm 2025 đánh dấu 70 năm chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà theo ông Yangug Sodbaatar, là biểu tượng cho mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước.
Ông Yangug Sodbaatar cho hay, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác toàn diện, hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa các địa phương hai nước phát triển tích cực. Hợp tác giữa hai chính đảng cũng được thắt chặt và mong muốn giao lưu nhân dân sẽ được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Việc hai nước mở đường bay thẳng và miễn thị thực công dân mang hộ chiếu hai nước đã tạo điều kiện cho người dân hai nước đi lại thuận lợi hơn. Ông Yangug Sodbaatar đề nghị Việt Nam tăng các chuyến bay từ Việt Nam đến Mông Cổ vào mùa hè, không chỉ có mùa đông như hiện nay. Tổng Thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ cam kết Ulaanbaatar sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mông Cổ, trong đó có chăn nuôi bò sữa ở nước này, cũng như trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại…