(SGGP).- Chiều 28-4 tại TPHCM, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (VNMC) họp phiên toàn thể có sự tham gia của 7 bộ và 17 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và Tây Nguyên. VNMC nhận định, việc hợp tác sử dụng nguồn nước sông Mê Công gần đây gặp nhiều thử thách nghiêm trọng như việc xây dựng các đập thủy điện gây ra nhiều lo ngại về tác động môi trường, các dấu hiệu của hiện tượng biến đổi khí hậu. Vùng ĐBSCL đang đối mặt với nạn xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt mùa khô. Do đó, cần sử dụng nguồn nước ngọt tiết kiệm và hiệu quả.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường, Chủ tịch VNMC Phạm Khôi Nguyên cho biết, Hà Lan đã cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc ứng phó lại tác hại của biến đổi khí hậu, qua việc xây dựng chương trình hợp tác chiến lược giữa 2 nước (lập Ủy ban châu thổ ĐBSCL).
* Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 27-4, trên vùng biển TP Rạch Giá (cách cảng Rạch Giá khoảng 7km, trong cơn dông đã xuất hiện vòi rồng kéo dài khoảng 10 phút. Một cột nước khổng lồ, cao hàng trăm mét, xoáy cuồn cuộn, hút từ mặt biển lên không trung. Sau khi vòi rồng mờ dần và kết thúc, bất ngờ xuất hiện dông mạnh lên kèm sấm sét. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang, vào đầu mùa mưa, hiện tượng vòi rồng kèm theo sấm sét thường xảy ra trên vùng biển Kiên Giang, rất nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực ảnh hưởng.
C.Phiên - G.Bảo
- Thông tin liên quan:
- Ảnh hưởng do biến đổi khí hậu: Khu vực ĐBSCL bị ảnh hưởng nặng nhất