Đêm qua, bão số 4 đã vào đất liền Trung Quốc

Đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

  • Vùng Bắc bộ sẽ có mưa to

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối qua, 6-8, bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau khi vào đất liền, bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Trong đêm qua, bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc vịnh Bắc bộ, từ chiều nay (7-8) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Đông Bắc Bắc bộ. Dự kiến đến 16 giờ chiều hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ Bắc; 108,8 độ kinh Đông (trên địa phận tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là 62 đến 74 km/giờ). Vùng gió mạnh nguy hiểm với cấp 6 trở lên có bán kính từ tâm bão là 200 km.

Dự báo, trong chiều và đêm nay (7-8), bão số 4 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đêm nay còn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động mạnh. Từ chiều và đêm nay (7-8), ở các tỉnh Đông Bắc Bắc bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6. Ở vùng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7, nên biển động mạnh.

Tr.Bình

- Tại Điện Biên, tình trạng khan hàng và sốt giá nhiều mặt hàng thiết yếu đã xảy ra tại một số địa phương bị cô lập cục bộ do mưa lũ làm sạt lở đất đá gây tắc giao thông tại huyện Mường Nhé.

- Một cơn lốc cực mạnh ập đến bất ngờ kèm theo mưa lớn vào lúc 15 giờ ngày 6-8 trên địa bàn thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã làm 3 máy rót than (cẩu poóc-tíc) đặt tại Cảng Cửa Ông thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) bị sập đổ hoàn toàn. Rất may, sự cố này không có thiệt hại về người. Ước thiệt hại ban đầu lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Từ ngày 5 đến sáng 6-8, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại hàng trăm triệu đồng, tại các huyện Mường Khương, Bảo Yên và Bảo Thắng (Lào Cai). Ở xã Tung Chung Phố vào 23 giờ ngày 5-8, trong khi đi qua suối, anh Cầm Xuân Hùng (SN 1985, công nhân Công ty TNHH Thủy Vân) đã bị nước lũ cuốn trôi.

T.K.S.

Tin cùng chuyên mục