Sáng nay, bão số 8 vượt qua quần đảo Hoàng Sa hướng về Bắc Tây Bắc

(SGGP - 12G).- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương, hồi 10g sáng nay, 3-10, bão số 8 vượt qua quần đảo Hoàng Sa. Vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc; 111 độ kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/g), giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Biển động mạnh.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7g ngày 5-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ vĩ Bắc; 110,9 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/g), giật cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

LÊ VĂN

Thông tin liên quan:

>> Các địa phương hỗ trợ dân khắc phục thiệt hại do bão

>> Bão số 8 đã vào biển Đông

>> Đối phó với bão Higos, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Kiên quyết cưỡng chế tàu vào bờ

Tin cùng chuyên mục