10g sáng nay, bão Hagupit cách đảo Luzon khoảng 150km

° ĐBSCL: Lũ đầu nguồn tiếp tục lên nhanh

° ĐBSCL: Lũ đầu nguồn tiếp tục lên nhanh

(12G).- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, hồi 10g sáng nay, 22-9, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc; 122,8 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 150km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km/g), giật trên cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối nay vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật trên cấp 14. Biển động dữ dội.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão Hagupit di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, tiến về Đông Bắc biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Như vậy khoảng đêm nay, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông.

° Trước tình hình trên, đến sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã báo cho 4.090 tàu và 30.290 ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về cơn bão mới để sớm tìm cách phòng, tránh.

Cũng trong sáng nay, các địa phương đã hoàn thành việc thống kê, kiểm đếm tàu cá xa bờ. Cụ thể, hiện ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, giữa và Bắc biển Đông đang có 202 tàu và 2.036 ngư dân. Trên vùng biển khác và vùng ven bờ đang có 3.888 tàu và 28.254 ngư dân.

° Sáng nay, 22-9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn An Giang, lũ đầu nguồn trên sông Tiền, sông Hậu tiếp tục lên nhanh, chảy mạnh vào vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên. Hiện tại, mực nước lũ ở Tân Châu đạt mức 3,58m; tại Châu Đốc là 2,98m, dự báo lũ tiếp tục lên trong những ngày tới.

Trước tình hình lũ lên nhanh, Sở NN-PTNT Đồng Tháp vận động người dân các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Tháp Mười, Thanh Bình, Cao Lãnh… khẩn trương thu hoạch lúa vụ 3 chạy lũ. Những ngày qua người dân đã thu hoạch được 45.000ha/63.000ha lúa vụ 3, năng suất đạt khoảng 3,6 tấn/ha.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục