BS CK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, mới đây bệnh viện tiếp nhận một số trường hợp mắc SXH rất nặng. Nghiêm trọng nhất là trường hợp em N.B.H. (12 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) nhập viện trong tình trạng sốc, tổn thương gan (men gan tăng gấp 100 lần bình thường). Trước đó, H. được bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán SXH, dặn dò phụ huynh theo dõi chặt chẽ.
Tuy nhiên, đến khi trẻ mệt nhiều, đau bụng, ói liên tục gia đình mới đưa con lên TPHCM thăm khám nhưng diễn biến bệnh đã nghiêm trọng. Một bệnh nhi mắc SXH khác là em L.N.T.T. (6 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cũng nhập cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM trong tình trạng ói ra máu, suy kiệt. Đáng nói là trước đó em T. đã sốt nhiều ngày nhưng người nhà không nghĩ mắc SXH, đến khi bệnh trở nặng mới hốt hoảng đưa đến bệnh viện.
Tương tự, mới đây Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TPHCM) cứu sống bé T.K. (4,5 tháng, ngụ tỉnh Tây Ninh) nghi ngờ mắc TCM. Trước đó thấy trẻ sốt 3 ngày liên tục, kèm theo ho và sổ mũi nhẹ, ngủ li bì và tay chân lạnh, gia đình lập tức đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Kết quả xét nghiệm ghi nhận trẻ bị sốc SXH, huyết áp tụt, men gan tăng, phải chuyển tuyến.
Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, trẻ tím tái, da nổi bông, ói ra dịch nâu đen. Ê kíp điều trị tiến hành truyền dịch chống sốc cho trẻ, truyền máu và các chế phẩm từ máu do tình trạng rối loạn đông máu rất nặng. Sau 72 giờ điều trị tích cực, tình trạng của trẻ cải thiện dần.
Ngày 13-6, Sở Y tế TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận 8.595 ca mắc SXH, tăng 131,2% so với cùng kỳ năm 2024. Từ ngày 1-5 đến nay, có 766 trường hợp SXH phải nhập viện điều trị, trong đó có 291 ca nặng. Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, theo quy luật hàng năm, cao điểm bệnh SXH bắt đầu tăng vào giữa tháng 6 và có thể kéo dài đến hết tháng 10.
Để chủ động ứng phó dịch bệnh, hạn chế tử vong, Sở Y tế TPHCM triển khai tháng cao điểm hành động phòng chống dịch bệnh SXH. Trong khi đó, bệnh TCM ghi nhận có 826 ca mắc trong tuần qua, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu năm đến nay lên 9.486 ca. Riêng tại Bệnh viện Nhi đồng 2, trong 10 ngày qua ghi nhận khoảng 600 lượt khám TCM, trên 100 lượt phải nhập viện điều trị. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện có 31 ca TCM đang điều trị nội trú.
Theo BS CK2 Đỗ Châu Việt, các tỉnh miền Nam đang bước vào mùa mưa, thời điểm thuận lợi để muỗi truyền bệnh SXH sinh sôi và phát triển. Điều đáng lo ngại là triệu chứng SXH ở trẻ nhũ nhi không điển hình khiến việc chẩn đoán khó khăn, dễ nhầm lẫn sang bệnh hô hấp, TCM, tiêu hóa…
Bên cạnh đó, SXH là bệnh thường gặp nên nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan, có thể khiến bệnh chuyển nặng nhanh chóng, đe dọa tính mạng của trẻ. BS CK2 Đỗ Châu Việt khuyến cáo, nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày, phụ huynh cần nghĩ đến nguy cơ SXH và đưa trẻ đi khám sớm.
Ngày 13-6, Bộ Y tế có công văn khẩn gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ.
Bộ Y tế nêu rõ, từ tháng 5-2025 đến nay cả nước xuất hiện nhiều đợt mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất ở một số địa phương và dự báo trong thời gian tới sẽ có các cơn bão và nhiều đợt mưa lớn xảy ra.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trong và sau lụt bão, mưa lũ, Bộ Y tế đề nghị giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tập trung thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động; tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo biện pháp phòng, chống dịch bệnh trước, trong lụt bão, mưa lũ (đảm bảo lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi; tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm...).
MINH KHANG