Chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ XI - 2007

Diễn giải những giai điệu trữ tình

Diễn giải những giai điệu trữ tình

Đi qua cửa Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 17 giờ chiều qua, từng nhóm người xôn xao hỏi mua vé nghe nhạc tối 13-3. Cũng như 10 chương trình hòa nhạc Hennessy trước, người yêu nhạc không thể mua được vé! Bạn chỉ có thể xem và nghe qua màn hình dựng trước cửa nhà hát mà thôi.

Diễn giải những giai điệu trữ tình ảnh 1

Hai nghệ sĩ Maxim Mogilevsky và Svetlana Smolina.

Hà Nội đêm xuân, mưa bay trắng trời. Bao trùm Nhà hát Lớn là ánh đèn lung linh hắt xuống Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Trước màn hình 500 inch, hàng trăm khán giả vẫn đứng chăm chú lắng nghe những nốt nhạc tuôn trào từ các ngón tay của hai nghệ sĩ piano người Nga nổi tiếng thế giới Maxim Mogilevsky và Svetlana Smolina. Song tấu piano Emperor thành lập năm 1996 và ra mắt tại Liên hoan Ravinia ở Chicago (Mỹ) đã thành công vang dội. Đoạt nhiều giải thưởng quốc tế về thi piano đôi, họ được công chúng thế giới mong đợi nhất bởi tài năng và phong cách biểu diễn nồng nhiệt, truyền cảm.

Đêm qua 13-3, cặp vợ chồng nghệ sĩ Maxim Mogilevsky và Svetlana Smolina đã tạo ra bầu không khí trữ tình, quyến rũ, đam mê và nồng nhiệt trong nhà hát và ngoài quảng trường. Khoảng gần 10 năm nay, hai vợ chồng nghệ sĩ này đã, đang là sức hút đối với người yêu nhạc cổ điển bởi phong cách chơi piano mới lạ, hấp dẫn. Sự êm dịu của các giai điệu trữ tình cổ điển trở nên bốc lửa dưới những ngón tay kỳ diệu của nghệ sĩ khi lướt trên phím đàn. Chương trình này được gọi là “Phiên bản đặc biệt” vì vẫn là những giai điệu của các tác phẩm cổ điển. Nhưng nếu ai đã từng xem và nghe chương trình biểu diễn của song tấu Emperor sẽ cảm nhận rõ: âm thanh tuôn trào từ những ngón tay nghệ sĩ đã tạo nên luồng nhiệt tăng thêm sức quyến rũ kỳ lạ đối với người nghe. Phần I: song tấu Diễn giải âm nhạc về những chủ đề của vở opera “Eugene Onegin” do Paul Pabst soạn. Tổ khúc hòa nhạc từ vở ballet “The Nutcracker” của Tchaikovsky - Pletnev và nghệ sĩ Maxim Mogilevsky kết thúc bằng tác phẩm: Mộng tưởng về hai mô típ trong vở “Đám cưới Figaro” của Mozart được soạn bởi Franz Liszt.

Tuy nhiên, bầu không khí nóng hơn, say đắm hơn bởi phần II cặp nghệ sĩ này biểu diễn tác phẩm Tổ khúc số 2 cho piano song tấu của Sergei Rachmaninoff là tác phẩm gây tiếng vang lớn và tạo nên dấu ấn tên tuổi của họ trên thế giới. Không thể nói hết sự cảm thụ âm nhạc thanh khiết đến nhường nào của khán thính giả Hà Nội. Với những thanh âm khi sôi động, lúc réo rắt và du dương, hai nghệ sĩ piano đã vẽ nên bức tranh hoành tráng, phong phú, nhiều màu sắc của thiên nhiên, lễ hội, tình yêu con người… Phần II được kết thúc bởi Song tấu Thi phẩm “La Valse” của Maurice Ravel trong sự hưng phấn cao trào của cả nghệ sĩ lẫn người thưởng thức. Có thể nói: so với chương trình chính mà cặp song tấu này đã biểu diễn ghi lại trên DVD và VCD chúng ta đã xem, thì đây quả là một phiên bản tuyệt vời! Được biết, đây cũng là quà tặng của hai nghệ sĩ tài ba người Nga cho khán giả Việt Nam chào mừng sự kiện Việt Nam đã trở thành thành viên WTO.

THỦY VÂN

Tin cùng chuyên mục