
Tại xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, có 4.578 hộ dân chưa được gắn điện kế, mặc dù theo quy định của pháp luật các hộ này đều đủ điều kiện. Vì sao?
Trả giá cao đến 4.000đồng/KWh điện

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổ trưởng tổ 56 ấp 1A cho biết, có đến 90% các hộ trong tổ chưa được gắn điện kế nên để có điện sinh hoạt, các hộ này buộc phải câu nhờ điện của các hộ có đồng hồ và phải trả giá cao từ 2.500 đồng đến 4.000 đồng/KWh, tùy theo kéo dây xa hay gần.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Sơn ở ấp 1, là cán bộ ngành đường sắt cho biết, vì giá điện câu lại cao gấp nhiều lần nên mỗi tháng gia đình chị phải trả gần 1 triệu đồng tiền điện, chiếm gần phân nửa tiền lương của chị nhận được.
Do không kham nổi chi phí tiền điện nên chị không dám xài máy giặt, nồi cơm điện, tủ lạnh,… Nhiều bà con khác than rằng, điều tệ hại hơn là do kéo đường dây câu mắc điện khá xa nên nguồn điện bị tụt áp, điện chập chờn khiến nhiều đồ điện gia dụng bị hư.
Dọc theo tuyến đường dẫn vào ấp 1A, chúng tôi thấy hàng trăm sợi dây điện của người dân câu mắc lại được treo trên các cột gỗ ngả nghiêng. Trong khi đó, đường dây điện của ngành điện lực kéo ngang qua nhà nhưng đơn nộp qua nhiều năm vẫn chưa được giải quyết gắn điện kế mới. Ông Đỗ Văn Kề, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng cho biết, trên địa bàn xã có đến 4.578 hộ (chiếm 76% số hộ chưa có điện kế trên địa bàn huyện Bình Chánh) chưa được gắn điện kế của ngành điện, buộc phải câu nhờ với giá cao. Bức xúc này của người dân đã được phản ánh trong các cuộc họp Hội đồng nhân dân xã.
Luật cho, huyện cấm!
Ông Trần Tân Bình, Giám đốc Điện lực Bình Chánh cho biết, sở dĩ chưa gắn được điện kế cho số hộ nêu trên là do có các văn bản (số 923/TB-UB ngày 18-12-2002; số 766/UBND ngày 6-6-2006) của UBND huyện Bình Chánh đề nghị Điện lực Bình Chánh chỉ tiến hành ký hợp đồng mua bán điện với những căn nhà có địa chỉ cụï thể và có số nhà do UBND huyện cấp (bằng thông báo hoặc quyết định), không thừa nhận số nhà do công an địa phương tự đặt để phục vụ công tác quản lý của địa phương. Đối với những trường hợp có giấy xác nhận tạm trú của chính quyền địa phương, tạm thời chưa xem xét giải quyết việc gắn điện kế mới.
Ngày 29-6-2006, theo chủ trương chung của thành phố về việc tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống tại các khu vực giải tỏa, Công ty Điện lực TPHCM đã có công văn (số 4784/CV-ĐLHCM-KD) đề nghị UBND huyện Bình Chánh giải tỏa các văn bản trên để Điện lực Bình Chánh có thể thực hiện nhu cầu gắn mới điện kế cho nhân dân trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật hiện hành. Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP, khách hàng chưa có số nhà nhưng có giấy chứng nhận tạm trú dài hạn được chính quyền địa phương xác nhận thì đã đủ điều kiện gắn điện kế theo quy định tại Điều 7 Nghị định 105/2005/NĐ-CP. Việc gắn điện kế theo quy định là không thu phí, và hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình giải tỏa của địa phương. Tuy nhiên cho đến nay, UBND huyện Bình Chánh vẫn chưa có phúc đáp cụ thể về vấn đề này.
TRẦN THANH
Theo Luật Điện lực có hiệu lực (1-7-2005), khi tiếp nhận hồ sơ xin gắn điện kế mới của khách hàng, trong vòng 7 ngày, ngành điện phải giải quyết. Tại Điều 7 Nghị định 105/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Điện lực có quy định điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt: bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và có giấy đề nghị mua điện kèm theo bản sao của một trong các giấy tờ sau: hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú, giấy chứng nhận sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê nhà; Bên bán điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu của bên mua điện. |