Định hướng lý tưởng, hoài bão cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới

Ngày 9-1, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2023).
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nhân ngày truyền thống
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nhân ngày truyền thống

Tham gia cùng đoàn có Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương; Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao các hoạt của Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM trong những năm qua. Đồng thời, mong muốn Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để sinh viên, học sinh có thêm môi trường giao lưu, học tập, rèn luyện. Trong đó, quan tâm bồi dưỡng phát triển Đảng trong sinh viên, học sinh.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong Hội có định hướng cho hội viên, sinh viên sống có lý tưởng, hoài bão, sống đẹp, sống có ích, hoàn thiện lối sống và nhân cách, trở thành công dân tốt.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tại buổi chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tại buổi chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, cách đây 73 năm, phong trào sinh viên, học sinh đã xuất phát từ TPHCM, đỉnh điểm là sự hy sinh của đồng chí Trần Văn Ơn. Từ đây đã lan tỏa ra cả nước và trở thành ngày truyền thống sinh viên, học sinh sau này. Do đó, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cần phối hợp tổ chức các hoạt động về ngày kỷ niệm thật ý nghĩa, thiết thực, nhất là tổ chức các hoạt động tại trường học mang tên đồng chí Trần Văn Ơn. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về phong trào của sinh viên, học sinh.

Tin cùng chuyên mục