Đoàn thanh niên tỉnh Champasak và tỉnh Khammuane thăm tỉnh Quảng Ngãi

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng ngày 22-3, Đoàn thanh niên tỉnh Champasak và tỉnh Khammuane, nước CHDCND Lào đến thăm Tỉnh Quảng Ngãi, bắt đầu chuỗi sự kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động thanh niên Việt-Lào năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Đặng Minh Thảo-Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, nói: “Hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên Việt-Lào lần này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn Khammuane và Tỉnh đoàn Champasak sẽ tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ, các hoạt động thăm viếng các di tích lịch sử…. Đặc biệt là lễ hội đường phố và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm phát huy vai trò của thanh niên hai nước”.

Đoàn thanh niên tỉnh Champasak và tỉnh Khammuane thăm tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1 Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp đoàn thanh niên của Lào sang thăm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Thanh Quang-Phó Bí thư T.T Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết: “Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc được hình thành và hun đúc trong lịch sử trong nhiều thập kỷ qua, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân dày công vun đắp”.

Mối quan hệ hợp tác là tiền đề để Quảng Ngãi nói riêng và các địa phương của Việt Nam, các địa phương Lào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Ông Nguyễn Thanh Quang tin tưởng rằng, chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Champasak  và Khammuane sẽ giúp cho đoàn thanh niên 3 tỉnh chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo hơn…

Đoàn thanh niên tỉnh Champasak và tỉnh Khammuane thăm tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2 Tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho đại diện Tỉnh đoàn 2 tỉnh của Lào. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Keo U Don Bút Sinh khon-Ủy viên TW Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh đoàn Khammuane, và ông Kham sy Linsavat, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Champasak khẳng định sự hợp tác giữa 3 tỉnh và cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh Quảng Ngãi. Ông Keo U Don Bút Sinh khon chia sẻ:  “Trong 5 năm qua, 3 tỉnh đã có sự hợp tác phát triển đạt kết quả. Năm 2017, 3 tỉnh đã kỷ niệm 2 sự kiện lịch sử quan trọng là kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Lào(5/9/1962-5/9/2017) và Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt –Lào, thực hiện biên bản ghi nhớ giữa các tỉnh. Trong những năm tới, Đoàn thanh niên sẽ tập trung giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ 2 nước Việt-Lào”.

Quảng Ngãi hiện có hơn 230 học sinh, sinh viên Lào theo học tại các trường đại học, cao đẳng của tỉnh, hằng năm, tỉnh Quảng Ngãi luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện, cấp học bổng, hỗ trợ trang thiết bị, máy móc…

Tin cùng chuyên mục