Đốn hạ hàng loạt cây cổ thụ để xây nhà ga metro

Nhằm chuẩn bị mặt bằng thi công nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trước Nhà hát thành phố, ngày 22-7, đơn vị thi công nhà ga đã đốn hạ cây xanh, dời chuyển khu vực triển lãm ngoài trời để phục vụ thi công.

(SGGPO).- Nhằm chuẩn bị mặt bằng thi công nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trước Nhà hát thành phố, ngày 22-7, đơn vị thi công nhà ga đã đốn hạ cây xanh, dời chuyển khu vực triển lãm ngoài trời để phục vụ thi công.

Ga Nhà hát thành phố có chiều dài 190 m, rộng 26 m gồm bốn tầng (hai tầng chờ khách và hai tầng ke ga) với chiều sâu 40 m, thi công theo phương pháp top-down (làm tường vây và cọc chống trước, sau đó đào đất và thi công các sàn từ trên xuống) để giảm thiểu rủi ro lún sụt. Cùng với công viên Lam Sơn, cây xanh quanh vòng xoay cùng đài phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi cũng được di dời.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục