Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI

4 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM gồm các đồng chí: Trần Lưu Quang, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Hồ Hải.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI
>> Công bố kết quả bầu Thường trực Thành ủy TPHCM
Tối 17-10, trong buổi họp báo sau ngày làm việc chính thức thứ ba của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi họp báo, công bố kết quả bầu Thường trực Thành ủy TPHCM.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI ảnh 1 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì buổi họp báo, công bố kết quả bầu Thường trực Thành ủy TPHCM
Tối cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư và 4 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đồng chí.

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Bốn Phó Bí thư Thành ủy khóa XI gồm các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thành Phong và Trần Lưu Quang.

1. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI

Sinh năm 1957, quê quán Tây Ninh; trình độ Cử nhân Luật.

Từ năm 1975-1991: Chiến sĩ cảnh sát hình sự, rồi Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu, Trưởng Công an huyện Gò Dầu.

Từ năm 1992-1996: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu.

Từ năm 1996-1999: Tỉnh ủy viên, Bí  thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu.

Từ năm 1999-2001: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 2001-2004: Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ năm 2004-2005: Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe.

Từ năm 2005-2006: Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ năm 2006-2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ  tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 2010-2011: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ năm 2011-2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Tháng 3-2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11-2013: Được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 1-2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Từ tháng 2-2016: Được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

Tháng 10-2020: Được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

2Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM    

Sinh năm 1967, quê quán Tây Ninh; trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Chính trị.

- Quá trình công tác:

Từ năm 1994-1998: Chuyên viên Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 1998-2001: Chuyên viên Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh.

Từ năm 2001-2003: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 2003-2006: Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 2006-2008: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 2008-2010: Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Tháng 1-2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI.

Từ năm 2011-2015: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 2015 đến tháng 2-2019: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 2-2019: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

3. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM

Sinh năm 1962, quê quán Bến Tre; trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Quá trình công tác:

Năm 1995: Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Năm 1996: Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Năm 1997: Đại biểu Quốc hội khóa X.

Năm 1999: Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Năm 2002: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Năm 2005: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Năm 2007: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2.

Năm 2009: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Năm 2010: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, đồng chí được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 2013: Được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Năm 2015: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM

Sinh năm 1967, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM; có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân khoa học, Cao cấp chính trị.

- Quá trình công tác:

Từ năm 1995-2010: Công tác tại quận 3, với các chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường; Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 3; Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 3.

Năm 2010: Chủ tịch UBND quận 3.

Năm 2012: Bí thư Quận ủy quận 3.

Tháng 9- 2015: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy.

Tháng 11-2015: Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Năm 2018: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Năm 2019: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

5. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Sinh năm 1977, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM; trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Quá trình công tác:

Năm 2008: Phó Chủ tịch UBND quận 8.

Năm 2013: Phó Bí thư Quận ủy quận 8.

Năm 2014: Bí thư Quận ủy quận 8.

Năm 2015: Bí thư Quận ủy quận 3.

Năm 2019: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM gồm 14 ủy viên (khuyết 1 đồng chí) gồm: Phan Thị Mỹ Anh, Đặng Minh Đạt, Dương Ngọc Hải, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Hùng Phong, Nguyễn Thị Phương Mai, Võ Văn Minh, Hồ Nam, Trần Văn Nam, Bùi Thị Sáu, Trần Quốc Thảo, Phan Thị Bình Thuận, Đào Anh Tuấn, Lê Minh Tuấn.
Đồng chí Dương Ngọc Hải trúng cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI ảnh 2 Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI ảnh 3

Tin cùng chuyên mục