
Hôm qua ngày 18-7, đúng 11 giờ giờ Bắc Kinh, Đoàn cấp cao nước ta do Chủ tịch nước Trần Đức Lương dẫn đầu đã đến Bắc Kinh thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Đại Lễ đường ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại nơi đỗ xe và mời Chủ tịch nước Trần Đức Lương duyệt đội danh dự.

Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ngay sau lễ đón long trọng, Đoàn đại biểu cấp cao hai nước do hai vị Chủ tịch dẫn đầu đã bước vào cuộc hội đàm.
Hai bên bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ Việt-Trung thời gian qua có bước phát triển mới, sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung rất quan trọng.
Đặc biệt, các chuyến viếng thăm, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước ngày càng thường xuyên thực sự trở thành nhân tố đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, củng cố và làm sâu sắc hơn sự tin cậy giữa hai Đảng, hai nước, định hướng cho quan hệ hai Đảng hai nước phát triển ổn định, lâu dài theo phương châm 16 chữ vàng “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.
Hai bên đã tuyên bố kết thúc đàm phán song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc Việt Nam gia nhập WTO. Chủ tịch Trần Đức Lương cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Trung Quốc đối với Việt Nam và tin tưởng rằng, sự kiện này sẽ mở ra triển vọng hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, nhất là kinh tế thương mại.
Hai bên đánh giá cao sự tăng trưởng đột phá của kim ngạch mậu dịch song phương, mở ra khả năng hoàn thành trước thời hạn mục tiêu 10 tỷ USD đề ra cho năm 2010. Để tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế thương mại, hai bên nhất trí cho rằng song song với việc tăng quy mô kim ngạch buôn bán giữa hai nước, hai bên cần thực hiện các biện pháp mạnh mẽ giảm dần mức nhập siêu của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương (bên trái) thăm Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn.
Hai bên đã tiến hành trao đổi một loạt các dự án hợp tác kinh tế lớn. Phía Việt Nam nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trên cơ sở lâu dài, cùng có lợi trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, khai khoáng, điện lực... Hai bên bày tỏ vui mừng trước việc một số văn bản thỏa thuận về các dự án hợp tác giữa hai bên được ký kết trong dịp này, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Hai bên đánh giá tích cực kết quả phiên họp đầu tiên của Tổ chuyên gia hai nước về xây dựng “hai hành lang, một vành đai kinh tế”, cho rằng việc thực hiện ý tưởng này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước, trước hết là giữa các tỉnh biên giới và các tỉnh ven vịnh Bắc bộ trong một loạt lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải... từ đó hình thành một không gian hợp tác rộng lớn giữa hai nước.
Hai bên đánh giá tích cực những tiến triển trong công tác phân giới cắm mốc trên đất liền, bày tỏ quyết tâm giải quyết các vướng mắc để chậm nhất đến năm 2008 hoàn thành toàn bộ việc phân giới cắm mốc trên biên giới Việt-Trung. Hai bên đánh giá cao việc Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ và Hiệp định nghề cá đang được nghiêm túc triển khai và bước đầu phát huy tác dụng tích cực đối với việc gìn giữ an ninh, trật tự trong vịnh Bắc bộ, đồng ý từ nay đến cuối năm 2005 triển khai tuần tra chung trong vịnh Bắc bộ, tiến hành điều tra nguồn lợi thủy sản trong vùng đánh cá chung và sớm khởi động đàm phán phân định khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ trong nửa cuối năm 2005.
Kết thúc đàm phán song phương |
Hai bên khẳng định cùng phối hợp và hợp tác chặt chẽ để thực hiện tốt các hiệp định nói trên cũng như Biên bản cuộc gặp đặc biệt giữa Thứ trưởng Ngoại giao hai nước ngày 8-8-2004 và các thỏa thuận khác nhằm xây dựng biên giới Việt-Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, cùng phát triển. Hai bên khẳng định duy trì tình hình ổn định ở biển Đông, không có hành động gì làm phức tạp tình hình.
Hai bên đánh giá tích cực sự phối hợp chặt chẽ của hai bên trong các lĩnh vực đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, ARF, APEC, ASEM, phát triển tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, tiếp tục nỗ lực xây dựng trật tự chính trị, quốc tế mới công bằng, hợp lý.
Hai bên nhất trí cho rằng cải tổ Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải tăng cường vai trò và hiệu quả của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy sự phát triển chung của các nước thành viên.
Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế.
Cùng ngày, Chủ tịch Trần Đức Lương đã cùng đoàn tới thăm Trung Quan Thôn, khu công nghệ cao hàng đầu của Trung Quốc.
QUỐC HỢP