Đường không, đường bộ đều kẹt

Ngày 29-4, trên quốc lộ 1 hướng từ TPHCM về miền Tây qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre... phương tiện giao thông nối đuôi kéo dài hàng cây số tại các ngã ba, ngã tư khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Trong khi đó, nhằm giảm áp lực hành khách chờ làm thủ tục tại nhà ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất mở nhà chờ hành khách bên ga quốc tế phục vụ hành khách nội địa.
Rất đông phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang chiều 29-4. Ảnh: NGỌC PHÚC
Rất đông phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang chiều 29-4. Ảnh: NGỌC PHÚC

Sân bay Nội Bài đón 75.000 lượt khách

Từ sáng sớm 29-4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đông nghẹt hành khách đi nghỉ lễ, gây nên tình trạng lộn xộn tại khu vực làm thủ tục bay và khu vực kiểm soát an ninh. Một số hành khách phản ánh tình trạng chậm chuyến đã xảy ra, nhiều chuyến bay khởi hành chậm so với kế hoạch hơn 30 phút. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong ngày 29-4, sân bay khai thác 549 chuyến bay, tăng 100 chuyến so với trước khi đưa đường băng thứ 2 khai thác trở lại. Trong ngày có 75.000 lượt khách, vượt xa lượng khách thời điểm 30-4-2019, trước khi có dịch Covid-19. Dự kiến, trong ngày 30-4 sẽ có khoảng 70.000 khách qua sân bay này.

Chiều 29-4, lượng khách đổ về các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội đã bắt đầu đông đúc. Một số tuyến có lượng khách tăng cao là Hà Nội đi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Giang...

Kẹt xe nhiều nơi ở miền Tây

Tại Tiền Giang, từ chiều 29-4 trên quốc lộ 1 qua các ngã tư Lương Phú, ngã ba Trung Lương, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành); ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè); khu vực cầu Phú Nhuận (thị xã Cai Lậy)… có hàng ngàn phương tiện từ hướng miền Tây đi TPHCM di chuyển chậm, nối đuôi nhau xếp hàng dài nhiều cây số. Tại ngã ba tuyến tránh Cai Lậy từ hướng miền Tây đi TPHCM ùn ứ kéo dài hơn 3km. Còn tại quốc lộ 60, nhiều phương tiện từ TPHCM về các tỉnh miền Tây qua cầu Rạch Miễu tăng cao, nên xảy ra ùn ứ tại cầu Rạch Miễu. 

Còn tại tỉnh Long An, ùn ứ giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 29-4 tại thị trấn Bến Lức theo hướng từ TPHCM về miền Tây. Các phương tiện nối đuôi kéo dài hàng cây số đoạn qua cầu Bến Lức. Sau đó, tiếp tục xảy ra tại khu vực Gò Đen, TP Tân An… Trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn qua tỉnh Long An) tuy không xảy ra ùn ứ, nhưng do lượng xe quá đông theo hướng từ TPHCM về miền Tây khiến các phương tiện phải di chuyển khá chậm.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực vòng xoay tuyến tránh TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), các phương tiện ô tô, xe tải, xe khách, container xếp thành hàng dài hướng lên cầu Mỹ Thuận để đi TPHCM; nhiều phương tiện muốn đi nhanh nên lấn làn khiến tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng. Xe máy chen chúc chạy trên vỉa hè để được đi trước. 

Cấm xe tải qua đèo Bảo Lộc dịp lễ 

Nhằm giảm ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc về việc hạn chế các ô tô tải có tải trọng trên 20 tấn, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất, đá lưu thông trên đường đèo Bảo Lộc. Theo đó, từ 15 giờ ngày 29-4 đến 15 giờ ngày 30-4, cấm các loại xe tải nặng lưu thông lên đèo Bảo Lộc; hướng xuống đèo, sẽ cấm lưu thông từ 15 giờ ngày 2-5 đến 15 giờ ngày 3-5. Còn tại cửa ngõ vào TP Đà Lạt, từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5, các loại ô tô khách (trên 24 chỗ ngồi) từ huyện Đức Trọng lên phải đi theo hướng đường đèo Mimosa (không đi đèo Prenn).

Từ hôm nay, được lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận


Ngày 29-4, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành phương án tổ chức giao thông, cho khai thác tạm thời tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo đó, các phương tiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện sẽ được phép lưu thông hai chiều trên tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ 7 giờ 30 ngày 30-4 đến khi có thông báo mới. Thời gian lưu thông 24/24 giờ, tốc độ tối đa 80km/giờ, tối thiểu 60km/giờ. Các xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/giờ; máy kéo, mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, súc vật; xe máy thi công tự hành, xe bánh xích… không được lưu thông trên đường cao tốc (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường cao tốc)...


                                                                     NGỌC PHÚC

Tin cùng chuyên mục