Giao thông tê liệt tại nhiều điểm trên tuyến đường về miền Tây

Ngày 29-4, theo ghi nhận, trên tuyến Quốc lộ 1 hướng từ TPHCM về miền Tây qua các tỉnh Tiền Giang, Long An hàng nghìn phương tiện nối đuôi kéo dài hàng km tại các ngã ba, ngã tư và cầu hẹp… khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng.

Các phương tiện di chuyển rất chậm tại ngã tư Đồng Tâm (Tiền Giang)

Theo đó, từ chiều cùng ngày, trên Quốc lộ 1, tại các khu vực ngã tư Lương Phú, ngã ba Trung Lương, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành), ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè), khu vực cầu Phú Nhuận (thị xã Cai Lậy), hàng nghìn phương tiện từ hướng miền Tây đi TPHCM di chuyển rất chậm, nối đuôi nhau xếp hàng dài nhiều cây số. Đặc biệt, tại ngã ba tuyến tránh Cai Lậy từ hướng miền Tây về TPHCM ùn ứ kéo dài hơn 3km.

Còn theo hướng Quốc lộ 60, hàng nghìn phương tiện từ hướng TPHCM về các tỉnh miền Tây qua cầu Rạch Miễu tăng cao và xe lên dốc cầu Rạch Miễu chậm nên xảy ra ùn ứ từ đầu cầu Rạch Miễu đến khu vực Trạm thu phí BOT.

Phía tỉnh Tiền Giang đi Bến Tre giao thông ùn ứ đến khu vực ngân hàng Sacombank thuộc phường 6, TP Mỹ Tho.

Giao thông tê liệt tại nhiều điểm trên tuyến đường về miền Tây ảnh 2 Lượng phương tiện lưu thông dày đặc trên Quốc lộ 1 tại Long An

Theo CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, do phương tiện từ TPHCM và các tỉnh miền Đông về quê nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tăng cao nên một số đoạn trên Quốc lộ 1 bị tắc nghẽn giao thông. Từ chiều tối nay đến sáng 30-4 lưu lượng phương tiện từ TPHCM đổ về miền Tây dự kiến sẽ tăng cao dẫn đến ùn ứ tại một số điểm cầu hẹp trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 62, cầu Rạch Miễu qua địa bàn tỉnh.

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang cho biết, khả năng sáng mai 30-4, khi đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho phương tiện lưu thông thì tình trạng ùn ứ giao thông trên Quốc lộ 1 sẽ giảm. Tuy nhiên ở các nút giao rẽ vào đường cao tốc tại điểm đầu nút giao Thân Cửu Nghĩa (tiếp nối cao tốc Hồ Chí Minh – Trung Lương) điểm cuối là nút giao An Thái Trung (Tiền Giang) sẽ ùn ứ do một số phương tiện không được phép lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận rẽ chuyển hướng sang Quốc lộ 1 cũng như các phương tiện di chuyển hết cao tốc rẽ sang ngã ba An Thái Trung về miền Tây sẽ đông.

Giao thông tê liệt tại nhiều điểm trên tuyến đường về miền Tây ảnh 3 Các phương tiện nối đuôi dài hàng km trên Quốc lộ 1 hướng từ TPHCM về miền Tây

Còn tại tỉnh Long An, ùn tắc bắt đầu xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 tại thị trấn Bến Lức theo hướng từ TPHCM về Tiền Giang, các phương tiện nối đôi nhau kéo dài hàng km đoạn qua cầu Bến Lức. Sau đó tiếp tục xảy ra tại thị tứ Gò Đen, TP Tân An…

Trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương qua tỉnh Long An tuy không xảy ra ùn tắc, nhưng dòng xe cộ dày đặc theo hướng từ TPHCM về miền Tây khiến các phương tiện phải di chuyển khá chậm.

Tối 29-4, theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực vòng xoay tuyến tránh TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), các phương tiện ô tô, xe tải, xe khách, container xếp thành hàng dài hướng lên cầu Mỹ Thuận để đi TPHCM; nhiều phương tiện muốn đi nhanh nên lấn làn khiến tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng. Nhiều xe máy chen chúc chạy trên vỉa hè để được đi trước…

Rất đông phương tiện chen nhau di chuyển qua vòng xoay tuyến tránh TP Vĩnh Long vào tối ngày 29-4. Ảnh: QUỐC AN 

Ông Huỳnh Văn Thôn, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết: “Gia đình tôi cùng nhiều người đi nghỉ lễ ở Nha Trang. Xe xuất bến từ Cần Thơ lúc 17 giờ, đến vòng xoay tuyến tránh TP Vĩnh Long khoảng 18 giờ thì xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, mãi đến 20 giờ mà xe vẫn chưa qua được cầu Mỹ Thuận, dù đoạn này chỉ vài cây số. Đi chơi lễ kiểu này quá vất vả…”.  

Giao thông tê liệt tại nhiều điểm trên tuyến đường về miền Tây ảnh 5 Rất đông xe gắn máy và xe ô tô, xe tải... cùng chen nhau di chuyển rất chậm qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long vào tối ngày 29-4. Ảnh: QUỐC AN 

Tại phà Đình Khao (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), cũng xảy ra tình trạng ùn xe tương tự ở hai bên đầu bến phà, do lượng phương tiện tăng đột biến.

Ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng phà Đình Khao cho biết, tình trạng này đã được dự báo trước và không thể tránh khỏi vì bến chỉ có 2 chiếc phà hoạt động. Nhân viên phà Đình Khao kết hợp với lực lượng công an địa phương và CSGT giữ trật tự hai đầu bến, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự...

Trao đổi với phóng viên vào tối 29-4, thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, do dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng phương tiện tăng đột biến nên xảy ra tình trạng ùn xe cục bộ dọc theo tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh.

“Cụ thể, trong buổi chiều và tối có nhiều công nhân, người lao động… điều khiển xe gắn máy từ TPHCM, các tỉnh miền Đông… đổ dồn về miền Tây, nên lực lượng làm nhiệm vụ phải ưu tiên cho các phương tiện này di chuyển đảm bảo an toàn…”, Thượng tá Trần Văn Dũng nói.

Tin cùng chuyên mục