
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 3-8, ông Mahmood Ahmadinejad đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Iran nhiệm kỳ 4 năm tới sau khi ông Mohammad Khatami kết thúc 8 năm cầm quyền liên tiếp.

Ông Ahmadinejad (phải) trong lễ nhậm chức Tổng thống Iran.
Trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 24-6 vừa qua, ông Ahmadinejad, 49 tuổi, đã giành chiến thắng áp đảo với 61,75% số phiếu bầu. Ông trở thành vị tổng thống đầu tiên của Iran không phải là giáo sĩ kể từ năm 1981.
Ông cam Ahmadinejad kết thực hiện các biện pháp mới liên quan tới chương trình hạt nhân và chính sách đối ngoại trên cơ sở tôn trọng các biện pháp của người tiền nhiệm Khatami.
Trước đó ông nhiều lần tuyên bố Iran có quyền phát triển công nghệ hạt nhân và chỉ trích các nhà đàm phán Iran đã quá "nhún nhường" trước sức ép của Mỹ và châu Âu trong vấn đề này.
Phản ứng trước sự kiện trên, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố có thể sẽ đơn phương chấm dứt các cuộc hội đàm xung quanh vấn đề hạt nhân với Iran. Các ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức và người phụ trách chính sách đối ngoại EU đã ký tối hậu thư gửi Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Hassan Rowhani.
Trong khi đó, Trung Quốc đã đề nghị Iran cùng EU nên kiên nhẫn trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Teheran và nói rằng họ hy vọng vấn đề này có thể được giải quyết thông qua kênh ngoại giao. Nga thì cho rằng không thể cấm mà chỉ có thể thương lượng với Iran trong việc này.
H.N.