Gần 2.000 khán giả bùng nổ cảm xúc tại đêm nhạc Mẹ là Tình yêu mùa 3

Gần 40 ca sĩ, nghệ sĩ đã cống hiến hết mình cho đêm nhạc “Mẹ là Tình yêu” mùa 3 với chủ đề “Về với Mẹ” vào tối 8-7-2023 tại sân khấu của Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) đã tạo nên sự bùng nổ cảm xúc của gần 2.000 khán giả tham dự.

Đầu tư sân khấu hoành tráng chỉ để hát về Mẹ

Chương trình có sự tham gia của nhiều giọng ca được yêu thích: Hoàng Bách, Minh Thư - Minh Tú (Tam ca Áo Trắng), Thảo Trang, Đình Dũng, Dương Ngọc Thái, Dương Triệu Vũ, Quang Hà, Khánh Ngọc, Quỳnh Trang…

Sân khấu “Mẹ là Tình yêu" 2023 rực rỡ sắc màu
Sân khấu “Mẹ là Tình yêu" 2023 rực rỡ sắc màu

Đạo diễn Anh Khang cho biết, đây là lần đầu tiên chương trình nghệ thuật “Mẹ là Tình yêu" diễn trên sân khấu lớn cho gần 2.000 người xem trực tiếp tại Nhà hát Hòa Bình và cả triệu lượt xem qua kênh online của các báo và Fanpage/YouTube của hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng. Là tổng đạo diễn vừa là người dàn dựng, hoà âm phối khí… nên anh đã đặt vào chương trình mọi tâm huyết và tình yêu dành cho những bà mẹ Việt.

“Chương trình này là công sức và tâm huyết của gần 200 con người, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chỉn chu mọi khâu trong suốt 3 tháng trời. Là một chương trình từ thiện nên anh em nghệ sĩ nhiệt tình ủng hộ”, nhạc sĩ Minh Khang cho biết.

Khánh Ngọc trên sân khấu “Mẹ là Tình yêu” 2023
Khánh Ngọc trên sân khấu “Mẹ là Tình yêu” 2023

Thách thức lớn nhất để làm chương trình này, theo đạo diễn Minh Khang, đó là chọn bài phù hợp với chất giọng của các ca sĩ, hòa âm phối khí các bài hát để tạo thành một câu chuyện xuyên suốt từ đầu tới cuối đêm nhạc.

“Mẹ là Tình yêu" 2023 gồm 17 ca khúc được đạo diễn Anh Khang dàn dựng công phu, hoà âm phối khí nhịp nhàng, đưa khán giả từ những cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác.

Người xem thổn thức với những ca khúc đi cùng thời gian như “Lời Mẹ ru” (Trịnh Công Sơn) do Khánh Ngọc trình bày, “Đèn khuya" (Lam Phương) qua giọng ca truyền cảm của Đức Tuấn, hay những ca khúc mới được giới thiệu “Kỳ quan thứ 8” (Nguyễn Hồng Thuận) được Hoàng Bách trình bày và “Đứa con hư” (Nguyễn Hồng Thuận) do Quốc Thiên thể hiện…

An Nhiên - giáo viên trường IEC Quảng Ngãi trên sân khấu “Mẹ là Tình yêu” 2023
An Nhiên - giáo viên trường IEC Quảng Ngãi trên sân khấu “Mẹ là Tình yêu” 2023

Chương trình còn có sự tham gia của các tài năng âm nhạc là giáo viên, sinh viên, học sinh thuộc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, mang lại những cảm xúc rất đặc biệt cho người xem.

Quốc Thiên khiến khán giả xúc động khi trình bày nhạc phẩm “Những đứa con hư". “Tôi rất hài lòng với chương trình mùa 3 này, bởi cá nhân tôi và các anh nghệ sĩ đã cống hiến sức mình để tạo nên một món quà cho những người mẹ Việt,” đạo diễn Minh Khang bộc bạch.

Cú hít lớn từ một chương trình hát về đấng sinh thành

“Mẹ là Tình yêu" là chương trình thường niên do Quỹ Bông Hồng Nhỏ và Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng tổ chức, với mong muốn giáo dục giới trẻ về lòng hiếu kính đấng sinh thành đồng thời còn là một chương trình gây quỹ từ thiện.

Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng phát biểu khai mạc chương trình
Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc đêm nhạc “Mẹ là Tình yêu", Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng - Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Thật là thiệt thòi cho những ai không cảm nhận được hay không được cơ hội lớn lên trong tình yêu của mẹ. Tuy nhiên, không phải người mẹ nào cũng được hạnh phúc, cũng được đền đáp xứng đáng với bao vất vả, hy sinh cả cuộc đời dành cho con cái, dành cho gia đình. Còn đó những người mẹ đến cuối đời vẫn đau đáu nỗi lo lắng về những đứa con bất hạnh, những đứa con mãi không trưởng thành. Còn đó những người mẹ vẫn tiếp tục phải đau khổ vì sự vô tâm, sự lãng quên của những đứa con vô tâm.... Những người mẹ ấy rất cần đến tình yêu thương và đặc biệt là sự chăm sóc với lòng biết ơn của chúng ta. Cùng nhau chăm lo cho những người yếu thế, những người đang phải đau khổ, đặc biệt là những người mẹ đang phải chịu cảnh bất hạnh là điều chắc rằng tất cả chúng ta không bao giờ từ chối. Đó cũng là lý do ra đời của Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, một quỹ từ thiện được khởi đi từ tấm lòng của một người mẹ. Đó cũng là lý do mà tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay….”

Ngay trong buổi diễn, ông Phan Đình Tuệ, đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ đã trao tặng 10 phần học bổng cho các bé thuộc Cơ Sở Bảo trợ Xã hội Thảo Đàn nhằm hỗ trợ các em trong hành trình học tập.

Ban Tổ chức tri ân nhà tài trợ đã đóng góp cho Quỹ Bông Hồng Nhỏ
Ban Tổ chức tri ân nhà tài trợ đã đóng góp cho Quỹ Bông Hồng Nhỏ

Sau đêm nhạc “Mẹ là Tình yêu" 2023, Ban tổ chức cho biết đã quyên góp được hơn 1,7 tỷ đồng của các cá nhân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Ban tổ chức tiếp tục nhận sự ủng hộ tại địa chỉ https://quybonghongnho.net/.

Ban tổ chức cho biết, số tiền từ những tấm lòng thơm thảo của khán giả gần xa xem chương trình sẽ được Quỹ Bông Hồng Nhỏ chuyển tới những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ.

Tin cùng chuyên mục