

Sáng 23-5, Công ty Bê tông 620 Châu Thới cho công nhân đào xung quanh các chân móng trụ cầu vượt Suối Tiên để gia cố phần móng mới được xây cách đây vài tháng.
Lần này, đơn vị thi công cho nới rộng và kết nối chân móng các trụ (móng băng) thay thế phương án khoan bê tông cọc nhồi (không thực hiện được do khoan bị đụng đá ngầm và một số công trình ngầm khác).
Công nhân khoan sâu vào bê tông chân móng 2 tấc, nhét râu sắt to bằng ngón tay vào rồi dùng loại muỗng cà phê múc xi măng trám trét lại. Lẽ ra, phần mở rộng chân móng theo đúng kỹ thuật phải đập một phần bê tông chân móng, sau đó râu sắt được câu móc hoặc hàn vào phần sắt bên trong móng để nối sắt và kết dính bê tông giữa móng cũ và móng mới.
Bức xúc trước việc cầu vượt thi công xong các mố cầu, đường dẫn nay lại phải đào lên gia cố móng, bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm này thuộc về đơn vị nào: đơn vị thi công (Công ty Bê tông 620 Châu Thới), đơn vị tư vấn, thiết kế (Công ty Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam) hay chủ đầu tư (PMU Mỹ Thuận)?
TR.TH.