Gia Lai tiếp nhận 24 cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng

24 cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng đã được TP Pleiku tiếp nhận và trồng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Sáng 23-5, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), UBND TP Pleiku phối hợp với Trung tâm giao lưu Nhật -Việt, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC) tổ chức lễ tiếp nhận, trồng 24 cây anh đào do phía Nhật Bản trao tặng. 

Gia Lai tiếp nhận 24 cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng ảnh 1 Quang cảnh buổi tiếp nhận và trồng hoa anh đào

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Gặp gỡ Gia Lai – Nhật Bản năm 2022”, thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, gắn kết hai dân tộc.

Đến dự có ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo TP Pleiku; đại diện Nhật Bản có ông Shimonischi Kyoshi, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng; ông Sho Shiratori, giám đốc Trung tâm giao lưu Nhật – Việt.
Gia Lai tiếp nhận 24 cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng ảnh 2 Các đại biểu tham dự

Ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình “Gặp gỡ Gia Lai - Nhật Bản 2022" là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh Gia Lai, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng với Nhật Bản. Đồng thời, sự kiện là cơ hội để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai với các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương Nhật Bản; tăng cường giao lưu, hợp tác các doanh nghiệp giữa hai nước; giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; và đẩy mạnh giao lưu văn hóa nhân dân.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai, những người bạn Nhật Bản đã tặng tỉnh Gia Lai 24 cây hoa anh đào. Loại hoa này là quốc hoa Nhật Bản, biểu tượng cho tinh thần, sức mạnh, văn hóa, con người Nhật Bản. 

Gia Lai tiếp nhận 24 cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng ảnh 3 Trồng hoa anh đào

Hoa anh đào sẽ phát triển, nở hoa nơi đây sẽ trở thành biểu tượng của tình đoàn kết  hữu nghị của hai dân tộc Việt Nam – Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết có trách nhiệm tổ chức chăm sóc, bảo vệ các cây hoa anh đào thật tốt; mỗi người dân cần bảo vệ và nâng cao ý thức chăm sóc hoa, cây xanh bảo vệ môi trường; tạo môi trường sống xanh sạch đẹp, quan tâm thu hút đầu tư xây dựng trở thành điểm nhấn để phát triển du lịch thành phố, hướng đến xây dựng thành phố Pleiku – cao nguyên xanh vì sức khỏe.

Ông Sho Shiratori, Giám đốc Trung tâm giao lưu Nhật – Việt bày tỏ, lễ trồng Hoa anh đào trở nên ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ gần gũi, đoàn kết giữa hai đất nước.

Tin cùng chuyên mục