Giải cứu 15 người bị mắc kẹt do nước lũ bao vây

Lực lượng chức năng huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa giải cứu 15 người dân Bình Định lên thuê đất trồng dưa bị nước lũ bao vây.

Lực lượng chức năng đưa người dân bị mắc kẹt vô bờ an toàn

Sáng 30-11, ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu được 15 người dân ở Bình Định lên khu vực bãi cồn nằm trên sông Ba (thuộc địa phận xã Chư Gu và Chư Drăng, huyện Krông Pa) thuê đất trồng dưa và bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.

Giải cứu 15 người bị mắc kẹt do nước lũ bao vây ảnh 2 Người dân đã được đưa vào bờ

Khu vực bãi cồn nơi 15 người dân bị nước lũ bao vây nằm trong lòng sông Ba, thuộc địa giới hành chính xã Chư Gu và Chư Drăng. Trong đó có 8 người canh tác ở địa phận xã Chư Gu, 7 người canh tác địa phận xã Chư Dăng. Khu vực này được người dân đồng bào dân tộc thiểu số trồng mì, thu hoạch xong thì cho thuê đất trồng dưa.

Ba ngày qua, trên địa bàn huyện Krông Pa xảy ra mưa lớn. Đến chiều ngày 29-11, nước sông Ba vẫn bình thường. Tuy nhiên từ tối qua đến nay, nước sông Ba đột ngột dâng cao và bao vây khu vực bãi cồn.

Giải cứu 15 người bị mắc kẹt do nước lũ bao vây ảnh 3 Nước lũ bao vây

Theo ông Hồ Văn Thảo, nhận được tin báo, trong sáng 30-11, huyện đã huy động lực lượng chức năng tổ chức đưa 4 thuyền máy ra giải cứu người dân. Việc giải cứu gặp khó khăn vì trời mưa và nước dâng cao. Bằng nhiều nỗ lực và quyết tâm, đến 8 giờ cùng ngày, 15 người dân nói trên đã được đưa vào bờ an toàn.

Tin cùng chuyên mục