Giải cứu thành công người đàn ông trèo lầu 7 bệnh viện Quảng Ngãi đòi tự tử

Sáng 25-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một nam bệnh nhân trèo lầu 7 đòi tự tử.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 24-9, bệnh nhân là Đ. V. Nh. (38 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đang điều trị khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Trong lúc người nhà bệnh nhân đi ăn cơm tối, anh Nh. đã bất ngờ trèo ra ngoài song sắt bệnh viện đòi nhảy lầu tự vẫn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai hàng chục chiến sĩ, đem một tấm nệm lớn túc trực ngay dưới đất, đề phòng ông Nh. nhảy lầu.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thuyết phục, động viên, cho thuốc lá để hút nhưng ông Nh. vẫn cương quyết không rời khỏi song sắt, tiếp tục trèo lên các lầu khác, thậm chí trèo tới lầu 7 của bệnh viện.

Giải cứu thành công người đàn ông trèo lầu 7 bệnh viện Quảng Ngãi đòi tự tử ảnh 1 Lực lượng chức năng túc trực, mang tấm nệm hơi đề phòng bệnh nhảy từ trên cao xuống

Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 25-9, sau nhiều giờ “đu đưa” ngoài song sắt, ông Nh. đã rớt xuống mái tôn ở khu nhà thấp trong khuôn viên bệnh viện và bị chấn thương. Ngay sau đó ông được đưa vào cấp cứu. 

Được biết,  chiều 23-9, trong lúc làm thợ hồ, ông bị ngã giàn giáo và bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đến tối 24-9, nhân lúc không có người nhà, ông Nh. đã trèo ra lan cang bệnh viện đòi tự tử nhưng bất thành.

Qua tìm hiểu, được biết gia cảnh ông Nh. gặp nhiều khó khăn, vợ tai biến, con nhỏ chỉ mới 4 tuổi. Trước đó, ông từng thắt cổ tự tử bất thành.

Tin cùng chuyên mục