Ngày 10-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối tới 1.300 điểm cầu trong cả nước để phổ biến Nghị định 07/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế.
Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi được cấp chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2017, tổng vốn 1.100 tỷ đồng. Mặc dù được cấp thẩm quyền cho giãn tiến độ thực hiện, nhưng đến nay dự án này vẫn bất động. Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục tự nguyện chấm dứt dự án theo quy định.
Ngày 4-3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30 tháo gỡ việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, hướng dẫn sử dụng và chi trả bảo hiểm y tế đối với máy mượn, máy đặt, giúp kịp thời tháo gỡ vướng mắc mà các bệnh viện đang gặp phải.
Trong 2 ngày qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định, Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn về thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Bộ Y tế cho biết, khi triển khai các văn bản này, sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.
Thiếu thuốc, nhiều máy móc thiết bị y tế phải “trùm mền” vì không có vật tư để vận hành, sửa chữa, thay thế... là thực trạng tồn tại ở nhiều bệnh viện và cơ sở y tế trên cả nước thời gian qua. Mặc dù sự bất thường này đã xảy ra từ rất lâu và không phải chuyện riêng của ngành y tế, nhưng đến nay “nút thắt” này vẫn chưa được tháo gỡ.
Với tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 (phường Tân Phú, TP Thủ Đức) được đưa vào sử dụng hết công năng từ cuối tháng 1-2023, góp phần “xóa” cảnh bệnh nhân nằm chen chúc tại cơ sở 1 (quận Bình Thạnh) của bệnh viện chuyên khoa ung bướu tuyến cuối khu vực phía Nam.
Nếu cả giai đoạn 2018, 2019, 2020, 2021, thanh quyết toán được tất cả cho các cơ sở y tế trên toàn quốc, thì tổng kinh phí khoảng 7.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn để các cơ sở y tế tái cấu trúc.
Ngày 30-1, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Đ.T.M.D. (28 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đang được theo dõi tích cực.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản về xem xét, xác minh thông tin báo chí gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến việc cháu bé 3 tuổi tử vong tại Quảng Ngãi.
Liên quan đến việc cháu bé 3 tuổi tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi do nghi bị hóc hạt bí, gia đình tố bệnh viện tắc trách, trong chiều ngày 27-1, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã thông tin về vụ việc này.
Ngày 14-1, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, người dân khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
(SGGPO).- Ngày 13-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị trên địa bàn Thành phố, nhân dịp Tết Quý Mão 2023.
Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine phòng chống dịch Covid-19
Sáng 5-1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện này vừa kịp thời nội soi thực quản, gắp thành công ra ngoài dị vật là chiếc khoá áo khoác bằng kim loại trong thực quản của một bệnh nhi 40 tháng tuổi.
Bà Kim Thanh Hạnh là Chấp hành viên thuộc Cục thi hành án Dân sự TPHCM bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ ở Bệnh viện Phụ sản MêKông (quận Tân Bình, TPHCM).
Sau khi đăng loạt bài “Hàng loạt dự án bệnh viện... mắc kẹt” (từ ngày 1 đến 2-12), Báo SGGP nhận được phản hồi của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM và Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) về giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án xây dựng, nâng cấp bệnh viện.
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế.
Ngày 8-12, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức lễ kết thúc chương trình PRIME, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận của tổ chức JCI. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên trong cả nước và khu vực đạt tiêu chuẩn chất lượng vàng của JCI về chương trình “Phòng ngừa nhiễm khuẩn và nguy cơ sai sót thuốc qua tĩnh mạch trị liệu - PRIME”.