Giao lưu “Ký ức 30-4”

(SGGP). -  Đêm 9-4, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Đài Truyền hình Quân đội Nhân dân tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Ký ức 30-4”. Các đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Chính ủy QK7; Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Chỉ huy trưởng BCHQS TPHCM cùng hơn 1.000 CB-CS LLVT TPHCM đã đến tham dự buổi giao lưu.

(SGGP). -  Đêm 9-4, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Đài Truyền hình Quân đội Nhân dân tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Ký ức 30-4”. Các đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Chính ủy QK7; Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Chỉ huy trưởng BCHQS TPHCM cùng hơn 1.000 CB-CS LLVT TPHCM đã đến tham dự buổi giao lưu.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã nghe những câu chuyện xúc động về công tác chuẩn bị các lực lượng quân giải phóng, công tác hậu cần, vận động quần chúng, những khó khăn, thuận lợi trong việc tấn công của các cánh quân cũng như sự mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, vượt qua khó khăn của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh… do các tướng lĩnh đã từng tham gia chiến dịch kể lại.

Tham gia giao lưu lần này có các nhân chứng lịch sử: Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Trưởng phòng Tác chiến Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đặng Huyền Phương, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng, nguyên Sư đoàn phó Sư đoàn 5, nguyên Tư lệnh Mặt trận 779; Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân; Huỳnh Phi Long, nguyên cán bộ biệt động thành Sài Gòn – Gia Định.

* Lễ trao giải thưởng cuộc thi viết “Những kỷ vật kháng chiến” nằm trong khuôn khổ của cuộc vận động Sưu tầm và giới thiệu kỷ vật kháng chiến do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp phát động đã diễn ra sáng 9-4, tại Hà Nội. BTC đã trao giải nhất cho tác giả Lê Bá Dương - Khánh Hòa với bài viết Bác Hồ dặn “Nước không được chia”; hai giải nhì được trao cho “Nồi nước cất D3 quân tình nguyện” của tác giả Xuân Vui - Quảng Bình và “Để tang Bác trong quân lao”, tác giả Xuân Tuynh - Đồng Hới.

Đ.Hiệp - V.Xuân

Tin cùng chuyên mục