Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng

Phú Yên: Tốc độ tăng trưởng GDP trên 10%

Ngày 1-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên và TP Tuy Hòa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng (1-4-1975 – 1-4-2010).

(SGGP).- Ngày 1-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên và TP Tuy Hòa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng (1-4-1975 – 1-4-2010).

Tại buổi lễ,  đồng chí Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã ôn lại sự kiện trọng đại này. Cách đây 35 năm, đúng 11 giờ 30 phút ngày 1-4-1975, lá cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên đỉnh tháp Nhạn (thị xã Tuy Hòa), kết thúc số phận của chính quyền ngụy quân - ngụy quyền tại Phú Yên.

35 năm qua, nhất là hơn 20 năm sau ngày tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết ra sức phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm tăng trên 10%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 là 13 triệu đồng, tăng 16 lần so với năm 1976. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,4%, không còn hộ đói. Hiện nay, Phú Yên đã có mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh, trong đó đường bay Tuy Hòa - TPHCM, Tuy Hòa - Hà Nội được khai thác ngày càng hiệu quả.

Tr.L.Văn

Tin cùng chuyên mục