Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm giải phóng

Sáng 2-4, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng Khánh Hòa (2-4-1975 – 2-4-2010).

(SGGP).- Sáng 2-4, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng Khánh Hòa (2-4-1975 – 2-4-2010).

Sau giải phóng, từ bộn bề khó khăn và gánh nặng hậu quả chiến tranh, Khánh Hòa bắt tay vào xây dựng và phát triển. Đến nay, kinh tế của tỉnh Khánh Hòa tăng trưởng khá nhanh và toàn diện.

Từ năm 1989 đến năm 2009, GDP bình quân hàng năm tăng 11%. Năm 2009, GDP bình quân đầu người đạt 1.330 USD, gấp 40 lần so với năm 1990; giá trị sản xuất công nghiệp vượt qua mức 14.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 546 triệu USD; doanh thu du lịch - dịch vụ đạt 1.567 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Nhiều chương trình KT-XH của tỉnh đã phát huy hiệu quả như Chương trình phát triển KT-XH, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo; chương trình phủ điện nông thôn; giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương; dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo... Hiện Khánh Hòa không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm như: thành phố Nha Trang, Khu du lịch Bắc Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong.

Tối cùng ngày, tại Quảng trường 2-4 đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng chiến thắng.

* Tối 2-4, mặc dù trời mưa nhưng hàng vạn người dân xứ Thanh và du khách thập phương đã tập trung tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng và dọc 2 bờ đê sông Mã để tham gia lễ dâng hương, lễ cầu siêu và thả đèn hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Đây là hoạt động chính nằm trong chuỗi các hoạt động được UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng. Để phục vụ cho lễ hội, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư 320 tỷ đồng xây dựng tượng đài, quảng trường chiến thắng Hàm Rồng, đền thờ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến đấu tại Hàm Rồng. 

V.NGỌC - Đ.HỢP

Tin cùng chuyên mục