Từ ngày 7-4

Giày Việt Nam và Trung Quốc bị áp thuế chống phá giá

Giày Việt Nam và Trung Quốc bị áp thuế chống phá giá

Bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế, ngày 23-3, tại Brussels (Bỉ), Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua đề xuất của Cao ủy thương mại của Liên minh châu Âu (EU) về việc áp dụng mức thuế chống bán phá giá áp đặt với giày da nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam kể từ ngày 7-4.

Giày Việt Nam và Trung Quốc bị áp thuế chống phá giá ảnh 1

Một cửa hàng giày tại Hà Nội.

Theo đó, mức khởi đầu áp thuế là 4% và sẽ tăng dần tới mức cao nhất 19,4% đối với giày nhập khẩu từ Trung Quốc và 16,8% đối với giày nhập từ Việt Nam vào tháng 9 tới. Riêng giày trẻ em và giày thể thao được miễn áp thuế này.

Theo EC, sở dĩ họ áp dụng hành động trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc và Việt Nam do các nhà sản xuất giày da ở hai nước trên "được hưởng những đặc lợi, cho phép xuất khẩu với giá rất thấp", đồng thời đổ lỗi cho hàng hóa châu Á tràn vào châu Âu "khiến các nhà sản xuất châu Âu bị mất thị trường nội địa" trong thời gian gần đây.

Việc áp thuế chống bán phá giá nói trên đã bị dư luận phản đối, kể cả những người bán lẻ châu Âu vì cho rằng nó sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp châu Âu, cho người tiêu dùng cũng như công nhân Trung Quốc và Việt Nam.

Một số hãng giày nổi tiếng thế giới cũng lên tiếng chỉ trích đề nghị trên của EC, cho rằng việc tăng thuế này sẽ khiến giá giày bán lẻ trên thị trường châu Âu tăng và đối tượng phải gánh chịu chính là người tiêu dùng.

V.S (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục