Ngày 14-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) TPHCM đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (luật này sẽ được thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 3 QH khóa XII diễn ra vào tháng 5-2008). Nội dung được các đại biểu bàn luận sôi nổi nhất là vấn đề cho thuê tài sản nhà nước.
Hầu hết các đại biểu cho rằng nếu cho phép cơ quan nhà nước cho thuê tài sản nhà nước sẽ đồng nghĩa với việc cho phép cơ quan này được kinh doanh, và như vậy thì không đúng với nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước.
Ông Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn đại biểu QH TPHCM nêu thực trạng: Dù không có nhu cầu nhưng nhiều cơ quan nhà nước cứ “đẻ” ra hội trường để rồi xuân thu nhị kỳ mới họp một lần, thời gian không sử dụng thì đem cho thuê, gây nên tình trạng lãng phí.
Đại biểu Nguyễn Văn Bé nhấn mạnh: “Việc kinh doanh mặt bằng, dù là cho thuê vào ban đêm, cũng có nhiều mặt trái. Tài sản nhà nước phải được thực hiện cho đúng chức năng của mình”.
Góp ý cho dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (cũng sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 3 QH khóa XII), nhiều đại biểu nhất trí rằng nên tăng thẩm quyền theo hướng quy định cho Chủ tịch UBND cấp huyện ở vùng biên giới, hải đảo có quyền ra quyết định trưng dụng tài sản trong những trường hợp khẩn cấp.
Bởi có những khi cấp bách như bão lũ, cứu hộ, cứu nạn… cần trưng dụng tài sản để giải quyết, nếu chờ đến lúc quyết định trưng dụng của các cơ quan cấp trên ban hành xuống đến khu vực biên giới, hải đảo thì mọi việc đã muộn.
A.C.