Grammy 2022: "We Are" của Jon Batiste thắng giải Album của năm

Sau hơn 2 tháng phải trì hoãn do đại lịch, lễ trao giải Grammy cuối cùng cũng được tổ chức vào sáng 4-4 (giờ Việt Nam). Có những bất ngờ nhưng những cái tên xứng đáng nhất đã được tôn vinh.

Hạng mục quan trọng nhất trong đêm trao giải - Album của năm đã gọi tên We Are của Jon Batiste. Anh cũng là nghệ sĩ dẫn đầu danh sách đề cử năm nay với 11 đề cử.

Chiến thắng của Batiste vượt qua nhiều tên tuổi đình đám của làng nhạc như: Love for Sale (Tony Bennett & Lady Gaga), Justice (Justin Bieber), Planet Her (Doja Cat), Happier Than Ever (Billie Eilish), Back of My Mind (H.E.R.), Montero (Lil Nas X), Sour (Olivia Rodrigo), Evermore (Taylor Swift) hay Donda (Kanye West).

Grammy 2022: "We Are" của Jon Batiste thắng giải Album của năm ảnh 1 Batiste có một đêm trao giải thành công với tổng cộng 5 kèn vàng Grammy. Ảnh: REUTERS

Sau khi nghe tên mình được xướng lên, Batiste đã ngạc nhiên bước lên sân khấu, nơi anh suy ngẫm về việc âm nhạc có thể có sức mạnh như thế nào với nhiều người.

"Tôi tin điều này là cốt lõi với tôi. Không có nhạc sĩ xuất sắc nhất, nghệ sĩ xuất sắc nhất, vũ công xuất sắc nhất, diễn viên xuất sắc nhất... Nghệ thuật sáng tạo là chủ quan và chúng tiếp cận mọi người vào một thời điểm trong cuộc sống khi họ cần nó nhất. Nó giống như một bài hát hay album được tạo ra và gần như luôn có một radar để tìm ra người cần nhất", anh chia sẻ. 

Suy ngẫm về việc âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình như thế nào, Batiste cho biết âm nhạc không chỉ để giải chỉ mà còn là phương pháp "thực hành tinh thần" đối với anh.

Anh cũng dành lời khen ngợi những nghệ sĩ được đề cử: "Tôi thực sự yêu thích và có những trải nghiệm với âm nhạc của bạn. Tôi tôn vinh bạn. Điều này dành cho những nghệ sĩ thực thụ, những nhạc sĩ thực thụ. Hãy cứ tiếp tục: là chính bạn".

Trước đó, Batiste cũng có chiến thắng ở 4 hạng mục giải thưởng gồm: MV xuất sắc nhất, Bài hát và Màn trình diễn American Roots xuất sắc nhất, Nhạc nền hay nhất trong tác phẩm thị giác.

Grammy 2022: "We Are" của Jon Batiste thắng giải Album của năm ảnh 2 Olivia Rodrigo nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc Ảnh: REUTERS

Đúng như dự đoán, Olivia Rodrigo đã chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Trên sân khấu công bố trao giải hạng mục này là hai người từng chiến thắng trong quá khứ Dua Lipa và Megan Thee Stallion. "Giấc mơ lớn nhất của tôi đã thành hiện thực", Olivia chia sẻ trên sân khấu nhận giải. 

Dù không thể lập cú đúp ở 4 hạng mục chính, Olivia Rodrigo cũng có một đêm đáng nhớ khi có trong tay giải 2 giải Grammy khác gồm: Album giọng pop xuất sắc cùng Sour và Màn trình diễn đơn ca pop  xuất sắc nhất với ca khúc Drivers License.

Silk Sonic (nhóm nhạc gồm 2 thành viên Anderson .Paak, Bruno Mars) cũng có một đêm trao giải thành công khi chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng nhất Bản ghi âm của năm và Ca khúc của năm với Leave the Door Open.

"Chúng tôi đang cố gắng để giữ sự khiêm tốn trong khoảnh khắc này. Nhưng trong ngành công nghiệp này, chúng tôi gọi đó là một cuộc càn quét", Anderson chia sẻ khi nhận giải Bản ghi âm của năm.  

Trước đó, khi thắng giải Ca khúc của năm, Questlove - người công bố hạng mục này đã có màn trêu đùa gợi nhắc đến sự kiện đình đám tại Oscar vừa qua: "Tôi sẽ giới thiệu giải thưởng này và tôi hy vọng mọi người sẽ đứng cách xa tôi 500 feet".

Trong phần chia sẻ trên sân khấu, Bruno Mars cho biết: "Tôi không thể tự hào hơn được làm ca khúc này với bạn”. Cặp đôi này trước đó cũng thắng giải hạng mục Ca khúc R&B xuất sắc và Màn trình diễn R&B hay nhất.

Grammy 2022: "We Are" của Jon Batiste thắng giải Album của năm ảnh 3 Silk Sonic nhận giải Bản ghi âm của năm. Ảnh: REUTERS

Chris Stapleton cũng có một đêm đại thắng khi được xướng tên tại các hạng mục: Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất với Starting Over, Màn trình diễn đơn ca nhạc đồng quê hay nhất với You Should Probably Leave, Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất với Cold.

Chủ nhân hạng mục giải thưởng Album R&B xuất sắc nhất năm nay đã vinh danh Jazmine Sullivan với Heaux Tales. "Tôi không biết mình đã nghe thấy gì. Tôi gần như đã không tin vào điều đó", Jazmine chia sẻ khi nhận giải.

Ngoài các phần vinh danh giải thưởng, sân khấu lễ trao giải Grammy năm nay còn có nhiều phần trình diễn xuất sắc của các nghệ sĩ tên tuổi.

Hai nghệ sĩ Lil Nax X và Jack Harlow cùng biểu diễn hai ca khúc Montero (Call Me By Your Name) và Industry Baby. Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS cũng xuất hiện trên sân khấu và trình diễn ca khúc Butter.

Billie Eilish cũng mang đến sân khấu ca khúc Happier Than Ever. Brandi Carlile cũng mang đến sân khấu màn trình diễn ca khúc Right on Time đầy mới mẻ. Trước đó, Olivia Rodrigo cũng là người mở màn đêm trao giải với bản hit Driver's License.

Cũng không thể không kể đến màn trình diễn hai ca khúc Love for SaleDo I Love You của Lady Gaga. Hay Jon Batiste – chủ nhân 11 đề cử Grammy với ca khúc Freedom. Justin Bieber cũng trở lại sân khấu Grammy với ca khúc Peaches cùng hai nghệ sĩ R&B: Daniel Caesar và Givēon. Sân khấu Grammy cũng là nơi giọng ca nhạc đồng quê nổi tiếng Carrie Underwood lần đầu trình làng ca khúc mới Ghost Story.

Trên sân khấu, ban tổ chức cũng dành sự tôn vinh cho những người đứng sau sân khấu khi mời một số nhân viên trong ê-kíp của các nghệ sĩ lên chia sẻ công việc của mình. Đây được xem là sự ghi nhận và tưởng thưởng đối với những nhân viên hậu đài đã chịu nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ trong 2 năm dịch bệnh vừa qua.

Trong phần In memoriam (Tưởng nhớ), Trevor Noah mở đầu bằng lời ca ngợi Taylor Hawkins - tay trống của ban nhạc Foo Fighters. Nhiều tên tuổi của làng nhạc đã mãi mãi ra đi cũng được nhắc nhớ trên nền nhạc phần biểu diễn của các nghệ sĩ Ben Platt, Rachel Zegler, Cynthia Erivo và Leslie Odom Jr.  

Sự kiện năm nay do Trevor Noah làm chủ trò. Người chiến thắng được lựa chọn bởi 11.000 thành viên của Recording Academy (Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia). Grammy 2022 cũng mang đến những thay đổi mới về hình thức bình chọn cũng như thêm hai hạng mục mới. Việc thay đổi này cũng nằm trong cam kết không ngừng phát triển của Grammy và đảm bảo các quy tắc là minh bạch và công bằng.

Trong số những thay đổi, đáng kể là việc loại bỏ ủy ban đánh giá đề cử. Những cập nhật mới này là kết quả của việc tổ chức các cuộc thảo luận trong suốt 1 năm qua giữa một tiểu ban đặc biệt gồm các thành viên của Viện Hàn lâm thu âm và hội đồng lãnh đạo.  

Chủ tịch tạm thời kiêm Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm thu âm -  Harvey Mason cho biết: "Đây là một năm có nhiều thay đổi chưa từng có đối với Học viện ghi âm và tôi vô cùng tự hào khi có thể tiếp tục hành trình phát triển của chúng tôi với những cập nhật mới nhất về quy trình giải thưởng Grammy. Dù sự thay đổi và tiến bộ là động lực chính cho hành động của chúng tôi nhưng có một điều sẽ luôn được duy trì: Grammy là giải thưởng được công nhận bởi chính các đồng nghiệp và những lá phiếu bầu chọn. Chúng tôi rất vinh dự được làm việc cùng với cộng đồng âm nhạc để hoàn thiện hơn nữa và bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình giải thưởng".

Một số hạng mục giải thưởng chính tại Grammy 2022

Bản ghi âm của năm: Leave the Door Open (Silk Sonic)
Album của năm: We Are (Jon Batiste)

Ca khúc của năm: Leave the Door Open (Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile Ii và Bruno Mars – sáng tác: Silk Sonic)

Nghệ sĩ mới xuất sắc: Olivia Rodrigo

Album pop truyền thống hay nhất: Love for Sale (Tony Bennett và Lady Gaga)

Album nhạc pop xuất sắc nhất: Sour (Olivia Rodrigo)

Album nhạc dance/điện tử hay nhất: Subconsciously (Black Coffee)

Ca khúc rock hay nhất: Waiting on a War (Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett v Pat Smear – sáng tác: Foo Fighters)

Album rock hay nhất: Medicine at Midnight (Foo Fighters)

Ca khúc R&B hay nhất: Leave the Door Open (Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II và Bruno Mars – sáng tác: Silk Sonic)

Album R&B hay nhất: Heaux Tales (Jazmine Sullivan)

Ca khúc rap hay nhất: Jail (Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Kanye West và Mark Williams – sáng tác: Kanye West và Jay-Z)

Album rap hay nhất: Call Me if You Get Lost (Tyler, the Creator)

Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất: Cold (Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon and Chris Stapleton – sáng tác: Chris Stapleton)

Album nhạc đồng quê hay nhất: Starting Over (Chris Stapleton)

Tin cùng chuyên mục