(SGGP - 12G).- Sáng nay, 9-10, tin từ huyện Mê Linh (nơi vừa được sáp nhập về Hà Nội) cho biết, ông Ngô Văn Siêm, Chủ tịch UBND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đã bị đình chỉ chức vụ 3 tháng kể từ ngày 2-10, vì đã cho phép 60 lò gạch thủ công thi nhau đào khoét khu vực bãi bồi nằm sát chân đê sông Hồng để làm gạch.
Mặc dù UBND huyện Mê Linh chỉ cho phép UBND xã Tráng Việt ký hợp đồng với 1 cá nhân để khai thác đất trong vòng 1 năm, độ sâu 2m nhưng UBND xã Tráng Việt đã kéo dài hợp đồng thành 5 năm với tổng số 37 lò gạch được dựng lên.
Sau đó, UBND huyện Mê Linh đã có văn bản chỉ đạo chấm dứt hoạt động của số lò gạch trên, nhưng UBND xã Tráng Việt vẫn tiếp tục ký thêm nhiều hợp đồng với những người khác.
Đến nay, tổng số đã có 60 lò gạch ngày đêm tỏa khói, “ăn” dần phần đất hộ đê sông Hồng. Hậu quả, gần 200ha đất bãi phù sa nằm ven sông Hồng hiện còn có hàng trăm ao, hồ sâu hàng chục mét.
PHÚC HẬU