Hành động của Đoàn là đồng hành cùng thanh niên

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức ngày 17-3 đã nhận được hơn 3.000 ý kiến, câu hỏi của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước gửi về. Tất cả đều chung một mong muốn được tổ chức Đoàn đồng hành, để làm tròn những trọng trách của tuổi trẻ với đất nước và thích ứng với thời cuộc.
Điểm cầu chính của Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn". Ảnh: VGP
Điểm cầu chính của Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn". Ảnh: VGP

Lá thư đặc biệt…

Đã nhiều lần Trung ương Đoàn tổ chức diễn đàn đối thoại với thanh thiếu niên, nhưng đây là lần đầu diễn đàn nhận được một bức thư đặc biệt của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thủy (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân). Chị là con gái duy nhất của Anh hùng, Thiếu úy Trần Văn Phương, người đã anh dũng hy sinh với lời thề giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng”. Chị Trần Thị Thủy cho rằng, thế hệ trẻ hiện nay đã nắm được giá trị của biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Câu hỏi đặt ra là, Trung ương Đoàn phải làm gì để lớp trẻ hôm nay có ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ, trọng trách trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc?

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chia sẻ: Tôi rất xúc động khi đọc thư của bạn Thủy. Tôi đã được tham gia nhiều chuyến công tác đến các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, được chứng kiến đời sống trên đảo, tinh thần lạc quan, phấn đấu của những người lính trẻ dù có những thời điểm căng thẳng. Hàng năm, Trung ương Đoàn đều tổ chức các hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, sinh viên hướng về biển đảo với sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ. Đây là những hạt nhân để tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc. Trung ương Đoàn luôn xác định, tuyên truyền về biển đảo là trách nhiệm chung của mỗi bạn thanh niên để mọi người hiểu và có ý thức cao hơn về bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, trong điều kiện của mình, các bạn thanh niên cũng có trách nhiệm chủ động trong tuyên truyền về vấn đề bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Tạo “lá chắn” để ngăn cái xấu

Một câu hỏi khá thú vị của bạn Trần Lê Thu Giang, admin của 1 kênh Vlog có nhiều người theo dõi là, gần đây, mạng xã hội phát triển, nhiều bạn trẻ tham gia sáng tạo nội dung như một nghề mới với thu nhập tốt, thậm chí cao hơn cả những nghề truyền thống. Vậy, các thủ lĩnh Đoàn có lời khuyên gì đối với các bạn trẻ khi chọn nghề này? Trả lời câu hỏi, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, cho rằng, khi đất nước hội nhập sẽ xuất hiện nhiều công việc mới gắn với công nghệ. Các bạn trẻ sẽ là những người nhanh nhẹn, nhạy bén trong việc thích ứng với các nghề mới. Tuy nhiên, khi làm công việc sáng tạo nội dung trên không gian mạng, điều đầu tiên các bạn trẻ cần lưu ý là phải tuân thủ pháp luật. Trong khi sáng tạo nội dung, Trung ương Đoàn khuyến khích các bạn lan tỏa những câu chuyện đẹp, năng lượng tích cực, bởi kênh thông tin của các bạn luôn thu hút đông người xem, trong đó có rất nhiều thanh niên, thì hiệu quả rất tốt.

Một nhóm 80 bạn trẻ đã gửi chung một ý kiến về mặt tiêu cực của internet, mạng xã hội có thể ảnh hưởng xấu tới tâm sinh lý và hành vi của thanh thiếu nhi, đặc biệt là các thông tin sai sự thật rất khó phân biệt, nhận diện được, vậy cần tăng “sức đề kháng” cho thanh niên như thế nào? Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, hiện Trung ương Đoàn đang tập trung vào các hoạt động giúp các bạn trẻ có đầy đủ kỹ năng để sử dụng mạng xã hội an toàn; có bề dày nhận thức để kiểm chứng thông tin tốt, xấu; có bản lĩnh để phê bình, đấu tranh những cái tiêu cực, cái xấu trên mạng xã hội. Đây sẽ là những “lá chắn” vững chắc, “tế bào” khỏe mạnh để lọc những cái xấu, cái tốt.

Tin cùng chuyên mục