Harry Redknapp: Liverpool có chất lượng khá tệ

Nhà cầm quân kỳ cựu Harry Redknapp đánh giá đội hình Liverpool hiện tại có chất lượng kém nhất trong nhiều năm qua, khẳng định mọi điểm số thầy trò HLV Brendan Rodgers đã giành được cho đến lúc này đều là may mắn.

Nhà cầm quân kỳ cựu Harry Redknapp đánh giá đội hình Liverpool hiện tại có chất lượng kém nhất trong nhiều năm qua, khẳng định mọi điểm số thầy trò HLV Brendan Rodgers đã giành được cho đến lúc này đều là may mắn.

Liverpool giành được 7 điểm sau 4 lượt đấu, nhưng thành tích đang diễn đi theo hướng… sa sút dần. Sau 2 chiến thắng may mắn trước Stoke City và Bournemouth, họ hòa 0-0 tại Arsenal và thua sốc 0-3 trước West Ham ngay tại Anfield. HLV Rodgers đã được cung cấp 7 tân binh trong nỗ lực khỏa lấp khiếm khuyết mà đội trưởng huyền thoại Steven Gerrard và Raheem Sterling để lại nhưng đến lúc này, đóng góp của James Milner, Joe Gomez hay những tân binh đắt giá Nathaniel Clyne, Christian Benteke và Roberto Firmino đều không nổi bật.

HLV Brendan Rodgers đang chịu khá nhiều áp lực.

Benteke, chân sút có giá 32,5 triệu bảng, cho đến lúc này cũng chỉ ghi được 1 bàn và đó là trong tình huống đã việt vị ở trận thắng Bournemouth tại Anfield. Liverpool hiện chỉ ghi được 2 bàn, ngoài Benteke thì bàn còn lại nhờ tình huống suất thần của Philippe Coutinho ở trận thắng chật vật 1-0 tại Stoke City trong ngày khai mạc. “Đó là đội hình Liverpool tệ nhất mà tôi từng biết trong nhiều năm qua”, Redknapp nói trên Telegraph Total Football Live. “Chất lượng đội hình của họ chỉ ở mức trung bình và nếu làm tốt nhất, họ chỉ có thể giành vị trí thứ 5”.

Nhà cầm quân 68 tuổi lý giải: “Họ mất Steven Gerrard, một nhà lãnh đạo thực thụ. Trước đó, họ chia tay Jamie Carragher. Liverpool đã mất đi những thủ lĩnh của họ. Còn về đội hình, sau những gì đã thấy thì mặt trận tấn công của họ chỉ tốt trên lý thuyết. Ở hàng phòng ngự, những gì cặp trung vệ của họ (Dejan Lovren và Martin Skrtel) thể hiện ở trận thua West Ham là tai họa. Ở vị trí hậu vệ trái, Joe Gomez là một cầu thủ trẻ có rất nhiều tiềm năng nhưng cậu ta lại không thuận chân trái. Với tôi, Liverpool là một tập thể không có sự cân bằng”.

HLV Redknapp cũng bày tỏ ông sẵn sàng nhận lời nếu Liverpool đưa ra đề nghị, nhưng tin rằng vị trí của Rodgers rất khó bị thay đổi trong năm nay. Trong khi đó, huyền thoại của Liverpool, Ian Rush cũng bảy tỏ sự ủng hộ đối với vị chiến lược gia 42 tuổi người Bắc Ai-len. Theo cựu tiền đạo này, vẫn còn quá sớm để phán xét về Rodgers, đặc biệt nếu xét về mức độ căng thẳng của Premier League mùa này. Không chỉ Liverpool, cả nhà vô địch Chelsea hay Arsenal, Man.United đều đã thất bại ít nhất 1 lần chỉ sau 4 lượt đấu. Trong lúc Crystal Palace, Leicester City và Swansea đang chia nhau những vị trí trong tốp 4 sau Man.City, “đại gia” duy nhất có màn ra mắt hoàn hảo.

Rush đánh giá: “Tôi không nghĩ có bất kỳ áp lực nào đối với Brendan. Nếu Liverpool thắng tại Man.United ở lượt đấu tới, mọi chỉ trích chắc chắn sẽ biến mất. Thực tế cho thấy, ngoài Man.City, các đội bóng lớn khác chẳng hơn gì Liverpool. Tôi tin đây là một mùa giải rất thú vị. Các đội bóng từng không được đánh giá cao trước kia giờ đang chi tiền để sở hữu những cầu thủ rất giỏi trong đội hình. Đây là một mùa giải mà mọi đội bóng đều có thể bị đánh bại, Premier League thật sự là giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới”.

Tất nhiên, đánh giá của Rush đều đang hướng đến mặt tích cực nhưng ngược lại, nếu Liverpool trở lại sau kỳ nghỉ bằng một thất bại tại Man.United (ngày 12-9) thì trận thứ 3 không thắng sẽ thật sự đặt HLV Rodgers trước những nguy cơ rất rõ ràng.

Tùng Việt

Tin cùng chuyên mục