Hội nghị cấp cao ASEAN bàn thảo vấn đề biển Đông

Theo Kyodo, ngày 24-4, trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo về Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 26, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho biết, ASEAN quan ngại về hoạt động cải tạo đảo ở biển Đông và vấn đề biển Đông sẽ được thảo luận kỹ lưỡng ở cấp bộ trưởng và cấp nguyên thủ quốc gia trong thời gian diễn ra hội nghị.

Theo Kyodo, ngày 24-4, trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo về Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 26, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho biết, ASEAN quan ngại về hoạt động cải tạo đảo ở biển Đông và vấn đề biển Đông sẽ được thảo luận kỹ lưỡng ở cấp bộ trưởng và cấp nguyên thủ quốc gia trong thời gian diễn ra hội nghị.

Ông Anifah cho hay ASEAN sẽ hối thúc Trung Quốc đẩy nhanh các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) do quan ngại về hoạt động cải tạo đảo mà Bắc Kinh đang thực hiện tại vùng biển này.

Ông Anifah nói: “Chúng tôi đã gửi một thông điệp tới Trung Quốc, trong đó nêu rõ quan điểm rằng chúng tôi muốn các đàm phán này được đẩy nhanh”. Tuy nhiên, ông Anifah cũng cho biết, ASEAN không đưa ra thời hạn trong việc thực hiện COC.

Theo dự kiến, dự thảo tuyên bố chung sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải “thực hiện kiềm chế trong việc thực thi các hoạt động, không được hăm dọa hay sử dụng vũ lực, còn đối với các bên liên quan cần giải quyết các tranh chấp/bất đồng thông qua những biện pháp hòa bình”. Dự thảo kêu gọi tổ chức các cuộc thảo luận với Bắc Kinh nhằm đảm bảo nhanh chóng đạt được một COC hiệu quả và hối thúc tất cả các bên tuân thủ Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Dự kiến, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 sẽ diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur và đảo Langkawi, bang Kedah, Malaysia từ ngày 27-4.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục