Rối trong đàm phán về Ukraine

Ngày 24-12, các đại diện của Chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ đồng hồ tại Minsk (Belarus) mà không đạt được nhất trí về thời gian tiến hành vòng đàm phán mới.
Rối trong đàm phán về Ukraine

Ngày 24-12, các đại diện của Chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ đồng hồ tại Minsk (Belarus) mà không đạt được nhất trí về thời gian tiến hành vòng đàm phán mới.

Cuộc đàm phán sơ bộ này dự định sẽ được tiếp nối bằng một cuộc gặp vào ngày hôm nay (26-12) mà tại đó các bên sẽ ký kết một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine.

Ukraine đã ban hành sắc lệnh gọi nhập ngũ khẩn cấp

Chưa hẹn ngày gặp lại

Tham gia vòng đàm phán có cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, đại diện toàn quyền Cộng hòa nhân dân Donesk tự xưng Denis Pusilin, đại diện toàn quyền Cộng hòa Lugansk tự xưng Vladislav Deinego, đại diện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine Heidi Tagliavini và Đại sứ LB Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov.

Giới chức Ukraine hay các phái viên của Nga và châu Âu đều không đưa ra phát biểu gì sau đàm phán nhưng các đại diện của lực lượng nổi dậy nhấn mạnh không chắc đàm phán sẽ được nối lại theo như kế hoạch hay không. Hai vòng đàm phán trước của nhóm tiếp xúc diễn ra vào tháng 9 đã giúp tiến triển đáng kể trong việc dàn xếp cuộc đối thoại giữa các bên xung đột tại Ukraine. Vòng đàm phán ngày 5-9 thống nhất kế hoạch hòa bình. Sau đó 2 tuần, vòng đàm phán ngày 20-9 thông qua bản ghi nhớ xác định cơ chế áp dụng và duy trì lệnh ngừng bắn. Tuy vậy, phần lớn các điểm của bản ghi nhớ sau đó đã không được thực hiện. Xung đột kéo dài suốt 8 tháng qua ở miền Đông Ukraine đã khiến hơn 4.700 người thiệt mạng.

Tin tức về vòng đàm phán mới nhất khiến Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ban hành sắc lệnh về tăng chi tiêu cho quân đội, tiến hành động viên, tổ chức gọi nhập ngũ khẩn cấp.

Ngày 25-12, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko cho rằng chính quyền Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự tại khu vực miền Đông Ukraine. Theo ông, việc chính quyền Ukraine gần đây đóng cửa các sân bay tại các thành phố lớn ở miền Đông như Zaporizhia, Kharkiv và Dnipropetrovsk là do chúng được sử dụng để tiếp nhận viện trợ quân sự của NATO cho quân đội Ukraine. Ông còn cho rằng các trận chiến lớn vẫn đang ở phía trước.

Nga cảnh báo NATO

Trong khi đó, về phía Nga, phản ứng trước việc Quốc hội Ukraine thông qua dự luật từ bỏ quy chế không liên kết, tiến tới hội nhập sâu hơn với phương Tây và xa hơn nữa là gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố quyết định trên của Ukraine sẽ dẫn tới việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa Nga với liên minh quân sự này. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc gia nhập NATO sẽ biến Ukraine trở thành đối thủ quân sự tiềm tàng với Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố sự mở rộng của NATO về phía Đông sẽ buộc Mátxcơva phải tiến hành những biện pháp đáp trả “thích đáng”.

Liên quan đến tình hình Ukraine, bất ổn leo thang mỗi ngày. Sở Nội vụ Kiev cho biết, một kẻ lạ mặt đã ném lựu đạn vào nhóm nghị sĩ đang đứng bên ngoài một khách sạn ở thủ đô Kiev hôm 24-12, trong đó có Phó Chủ tịch thứ nhất Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine Andrey Paruby. Trong ngày 25-12, đã xảy ra vụ nổ ở cửa hàng đồ gỗ nằm trên đường Rymarska ở trung tâm thành phố Kharcov của Ukraine và một vụ nổ khác xảy ra khi một đoàn tàu chở than đi về phía thành phố Odessa. Mặc dù các vụ nổ không gây thương vong nhưng theo nhận định của Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko, đây là hành động khủng bố.

Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã thu được bằng chứng cho thấy phi công Ukraine có liên quan đến vụ rơi máy bay Malaysia MH17 trên không phận miền Đông Ukraine hồi tháng 7. Theo Itar-Tass, một cựu quân nhân Ukraine hiện đã chuyển đến Nga cho biết máy bay MH17 có thể đã bị chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 của Lực lượng không quân Ukraine bắn hạ. Chiếc chiến đấu cơ Su-25 này do đại úy không quân Ukraine Voloshin điều khiển và cất cánh từ sân bay gần thành phố Dnepropetrovsk. Vào ngày xảy ra vụ việc, nhân chứng đã có mặt tại sân bay nêu trên và “tận mắt nhìn thấy chiếc Su-25 đã xuất kích với nhiều tên lửa không đối không loại R-60, loại vũ khí thường không được trang bị Su-25”. Khi chiến đấu cơ Su-25 quay về sân bay, các tên lửa R-60 gắn kèm đã không còn.

HẠNH CHI (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục