Hôm nay, xét xử vụ buôn bán ma túy lớn nhất Hà Nội

Sáng nay 19-11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 21 bị can trong vụ án buôn bán ma túy trái phép với số lượng lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, đường dây buôn án ma túy do Ngô Hữu Cường, Lương Ngọc Lập, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân cầm đầu (SGGP đã đưa tin) hình thành, hoạt động từ năm 2000 đến cuối 2006.

Trong thời gian này, Lương Ngọc Lập, sinh năm 1970, trú tại TPHCM (từng có hai tiền án, trong đó có tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản) đã mua bán trái phép tổng cộng 1.253 bánh heroin, tương đương 438,6kg và thu lãi từ mua bán ma túy khoảng 30 tỷ đồng.

Phạm Công Danh, sinh năm 1968, trú tại Lạng Sơn, mua bán trái phép 1.200 bánh heroin, tương đương 420kg; Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1979, trú tại Hà Nội, mua bán trái phép 130 bánh heroin, tương đương 45,6kg; Nguyễn Lương Dân, sinh năm 1974, trú tại Bắc Giang, mua bán trái phép 127 bánh và 12,2 cây heroin, tương đương 45 kg… Trong số 20 bị can bị khởi tố và làm rõ được hành vi mua bán ma túy trái phép cụ thể trong vụ án này, đối tượng mua bán số lượng ít nhất là 2 bánh heroin, tương đương 700 gram heroin.

N.Q.

Hà Nội: Phá vụ sản xuất, buôn bán rượu ngoại giả lớn

Hôm qua 18-11, một ổ nhóm chuyên sản xuất, buôn bán rượu giả lớn đã bị Công an Hà Nội bắt giữ. Cụ thể, khi kiểm tra xe ô tô mang BKS 29N-1792, do Phạm Văn Tuấn (SN 1979, quê xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) điều khiển, các trinh sát phát hiện đối tượng này đang vận chuyển 6 chai rượu Chivas 12 và 1 chai Royal Salute loại 38 năm không dán tem rượu nhập khẩu và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tuấn khai cùng 3 đối tượng khác đi mua gom các loại vỏ chai, nắp chai và vỏ hộp rượu ngoại cũ đã qua sử dụng để làm rượu ngoại giả. Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp cửa hàng bán rượu tại 80 Phạm Ngọc Thạch, thu giữ 52 chai rượu giả các loại. Tại nơi ở của Tuấn (lô 5 Pháp Vân, xã Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai), cơ quan công an cũng thu giữ gần 200 chai gồm các nhãn mác Gold Labell 18, Blue Labell, Remy Martin, Cognac Prumer XO, Chivas Regal, Napoleon, XO Tuuzcau…

PH.Q

Hôm nay 19-11, xử phúc thẩm “thầy cãi” Lê Bảo Quốc

Sáng nay 19-11, theo kế hoạch, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của cựu luật sư Lê Bảo Quốc. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt “thầy cãi” Lê Bảo Quốc mức án 29 năm tù giam đối với 5 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả tài liệu, giấy tờ của cơ quan tổ chức. Sau phiên tòa sơ thẩm, “thầy cãi” Lê Bảo Quốc đã làm đơn kháng cáo yêu cầu Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử lại vụ án, theo đó bị cáo này chỉ thừa nhận hành vi phạm tội làm giả tài liệu, giấy tờ của cơ quan nhà nước; 4 tội danh còn lại “thầy cãi” này đều kêu oan.

NG.V.

Tin cùng chuyên mục