Hơn 200 doanh nghiệp thảo luận tìm kiếm giải pháp cải thiện chất lượng môi trường

Ngày 30-6, UBND TP Vũng Tàu phối hợp cùng Hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp miền Nam tổ chức Hội nghị Giải pháp cải thiện chất lượng môi trường Việt Nam. Hội nghị thu hút hơn 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải tham gia. 

Tại hội nghị, đại diện Bộ TN-MT cho biết, lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) vẫn tiếp tục gia tăng trên phạm vi cả nước, trung bình 64.658 tấn/ngày. Lượng CTRSH ước tính ở các đô thị tăng trung bình 10-16%/năm. Tuy nhiên, phần lớn chỉ được xử lý bằng hình thức chôn lấp nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thứ phát rất cao.

Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cùng thảo luận, đưa ra hoạch định chính sách về môi trường, đề ra những giải pháp mang tính khả thi, nhằm bảo đảm môi trường đô thị phát triển bền vững, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng địa phương nói riêng.

Các doanh nghiệp thảo luận tìm kiếm giải pháp cải thiện hiệu quả chất lượng môi trường

Các doanh nghiệp thảo luận tìm kiếm giải pháp cải thiện hiệu quả chất lượng môi trường

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp miền Nam cho rằng, một trong những giải pháp là xã hội hóa hoạt động của ngành vệ sinh môi trường. Theo đó, phải huy động được các thành phần kinh tế, các tổ chức nhà nước, đơn vị tư nhân đầu tư vào lĩnh vực môi trường. Để thực hiện biện pháp này, đòi hỏi phải có sự hoàn thiện về tổ chức quản lý, sự thay đổi về cơ chế tài chính, thay đổi về phương thức đầu tư và cả về quy trình công nghệ mới...

Đồng thuận về giải pháp này, theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, đây là giải pháp cần thiết để chuyển đổi nhanh năng lực của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, tạo cơ hội để doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, phương tiện thu gom và xử lý chất thải, đáp ứng nhu cầu xanh hóa môi trường.

Cũng theo ông Vũ Hồng Thuấn, trong thời gian tới, TP Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện biện pháp trọng tâm về bảo vệ môi trường. Trong đó tập trung tổ chức thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu chất thải nhựa, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn. Đến năm 2025, toàn bộ người dân nhận thức về việc phân loại chất thải đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường.

Tin cùng chuyên mục