Ngày 23-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang lập hồ sơ xử lý 2 công ty đóng tại Khu công nghiệp Loteco (TP Biên Hòa) và Cụm công nghiệp Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) do có dấu hiệu vi phạm về quản lý, xử lý chất thải, khí thải trong quá trình sản xuất.
Công trình nhà máy xử lý rác ở huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã hoàn thành từ hơn 1 năm, thế nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động khiến lượng rác ùn ứ bên trong và ngoài nhà máy, gây ô nhiễm môi trường.
THX đưa tin, Bộ trưởng Phát triển Brunei, ông Dato Haji Mohd Juanda, thông báo, nước này có kế hoạch xây dựng một nhà máy đốt rác thải có thể xử lý 800-1.000 tấn rác mỗi ngày để phát điện.
Nhận thức được những ảnh hưởng vô cùng nguy hại đến môi trường do chất thải từ túi ni lông gây ra, đồng thời chung tay bảo vệ môi trường sống, siêu thị Finelife Food Corner (số 131, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM), thực hiện không sử dụng túi ni lông.
Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung (CSIRO) của Australia đã triển khai một chương trình nghiên cứu chưa từng có nhằm phát triển các cách thức mới để loại bỏ carbon khỏi bầu khí quyển của Trái đất.
“Cơ hội để khơi dậy niềm đam mê của mỗi người trong việc tham gia chung tay xây dựng một tương lai xanh hơn và sạch hơn. Hãy cùng nhau hành động để đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và tạo nên một tương lai bền vững cho Việt Nam”, ông Lâm Văn Quản, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội, Trưởng văn phòng đại diện tại TPHCM cho hay.
Sau 15 năm đàm phán, các nước thành viên Liên hiệp quốc đã thông qua văn bản của Hiệp ước Biển cả (The High Seas Treaty) - hiệp ước quốc tế đầu tiên để bảo vệ đại dương.
Với chủ đề “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay”, Ngày Đất ngập nước thế giới (2-2) năm 2023 nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết để khôi phục vùng đất ngập nước đang bị ô nhiễm hoặc suy thoái do biến đổi khí hậu và hoạt động phát triển của con người.
Người dân ở xung quanh khu vực đồi Con Trâu, thuộc địa bàn xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ và xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) phản ánh với Đường dây nóng Báo SGGP cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi việc khai thác đá xung quanh đồi Con Trâu.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã bước đầu làm rõ được nguyên nhân của tình trạng cá Hồ Tây (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) chết hàng loạt kéo dài hơn 2 tháng qua nhưng việc khắc phục, xử lý tình trạng này vẫn chưa mang lại hiệu quả.
Nhằm chung tay bảo vệ môi trường và hưởng ứng “Kế hoạch phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ. Vừa qua, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã tiếp tục đồng hành với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tổ chức xây dựng 22 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng tại xã Thanh Sơn, xã Phú Lợi và xã Phú Ngọc thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12-9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn, Bình Định), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam khai mạc hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh thái và sức khỏe con người - thách thức và giải pháp hành động cần thiết”.
Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, thời gian qua cử tri huyện Bình Chánh đã gửi đến HĐND TPHCM nhiều ý kiến, phản ánh. Trong đó nhiều nhất là các vấn đề về ô nhiễm môi trường, xây dựng nhà ở trái phép…
Ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Long An cho biết, tình hình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu - cụm công nghiệp và các doanh nghiệp (DN) có nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh trong những năm qua luôn được tăng cường kiểm soát.
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp (DN) sử dụng năng lượng, nguyên nhiên liệu để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ... Đây chính là nguồn phát thải khí nhà kính (KNK) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phát thải KNK quốc gia.
Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân cho biết: “Mục tiêu là đến năm 2025, Việt Nam có thể bước đầu cảnh báo và đến năm 2030 có thể dự báo được ô nhiễm môi trường”.
Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hiệp quốc (COP26), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết, Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Đây cũng được xem là mục tiêu tất yếu của thế giới, là “luật chơi” mới về thương mại, đầu tư toàn cầu; là thách thức, nhưng cũng là cơ hội giúp Việt Nam thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế hướng đến phát triển bền vững.
Ngày 28-6 tại Hà Nội, Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Hội nghị khởi động xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn”, một trong những nỗ lực quan trọng nhằm hiện thực hóa được mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.