
Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2005 (Techmart VN 2005) đã kết thúc sau 4 ngày triển lãm (12 đến 15-10). Ban tổ chức đã ghi nhận sự thành công của triển lãm bởi thu hút gần 470 đơn vị, cá nhân đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ, các doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, triển lãm đã mang lại những hiệu quả đáng mừng khi hơn 2.000 thiết bị, công nghệ do chính bàn tay, khối óc người Việt Nam sáng tạo, cải tiến có khả năng ứng dụng rộng rãi, mang lại lợi ích kinh tế-xã hội cao.

Khách tham quan Techmart VN 2005 bị thu hút bởi phát minh đưa nước lên cao tiết kiệm năng lượng của anh Tống Văn Dũng (Hà Nội).
Hơn thế, tại triển lãm thu hút hơn 220.000 lượt người đến tham quan này đã có 1.037 bản ghi nhớ và hợp đồng được ký kết với tổng trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Nói như Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi khai mạc thì Techmart VN 2005 chứng minh khả năng sáng tạo, sáng kiến của nước ta, tạo điều kiện thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh...
Sự thực, Techmart VN 2005 đã quy tụ phong phú khả năng sáng tạo, sáng kiến của Việt Nam. Không chỉ các nhà nghiên cứu từ các trường đại học, các viện khoa học mà còn có nhiều công nhân, “lão nông” chân đất cũng mang đến Techmart VN 2005 những sáng kiến hữu ích.
Đó là lão nông Trần Văn Dũng (xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) với sáng chế máy nạo vét kênh mương công suất 9-10m3/giờ, máy đào hút bùn tự hành công suất 15-20m3/giờ; Tống Văn Dũng (Hà Nội) với hệ thống đưa nước lên cao tiết kiệm năng lượng; Huỳnh Hữu Phước (Q.Bình Thạnh, TPHCM) với xe chữa cháy tí hon có thể len lỏi vào các hẻm nhỏ...
Tuy nhiên, điều khiến không ít nhà sáng chế, sáng kiến có công nghệ, thiết bị hữu ích được trưng bày tại hội chợ băn khoăn là liệu sáng kiến của họ có được ứng dụng rộng rãi vì họ không có kinh phí hỗ trợ đầu tư sản xuất, tiếp thị ra thị trường? Mặt khác, cũng không ít nhà sáng chế lo lắng vì thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ còn quá nhiêu khê nên có nguy cơ bị ăn cắp công nghệ.
KHÁNH LINH