Họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: "Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật"

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, theo tinh thần “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thật các thành quả”.

Ngày 3-6, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5-2021 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: "Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật" ảnh 1 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2021. Ảnh: VIẾT CHUNG 

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quy mô dịch lây lan rộng hơn, nhanh hơn, chủng virus nguy hiểm hơn và lây lan trong các khu công nghiệp, hoạt động tôn giáo... Tuy nhiên, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dịch bệnh đang được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội được duy trì, khôi phục. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, theo tinh thần “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thật các thành quả”.

Họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: "Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật" ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh: VIẾT CHUNG 

Tại phiên họp, Chính phủ nghe báo cáo và thảo luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước tháng 5 và 5 tháng năm 2021; dự báo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 2021 và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chính phủ cũng xem xét các đề án về: thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại phiên họp này, Chính phủ cũng sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng được người dân và doanh nghiệp hết sức quan tâm, trong đó có các giải pháp tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, địa phương. Mục tiêu là nhằm nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi và dập dịch triệt để; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Trước đó, ngày 2-6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện. Theo đó, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương việc đề xuất hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trên cơ sở ý kiến các thành viên Chính phủ, Chính phủ quyết nghị: thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3). 

Tin cùng chuyên mục