Hung thủ tấn công khu nhà cựu quân nhân mắc chứng rối loạn tâm lý hậu chiến tranh

Ngày 10-3, giới chức Mỹ đã công bố danh tính hung thủ cùng các nạn nhân vụ tấn công nhằm vào khu nhà của các cựu quân nhân tại bang California. 
Albert Wong, 36 tuổi, được xác định là nghi can đã tấn công nhà cựu chiến binh lớn nhất ở Mỹ và bắn chết ba người phụ nữ trước khi tự tử. Nguồn: DAILYMAIL
Albert Wong, 36 tuổi, được xác định là nghi can đã tấn công nhà cựu chiến binh lớn nhất ở Mỹ và bắn chết ba người phụ nữ trước khi tự tử. Nguồn: DAILYMAIL
Theo đó, hung thủ được xác định là Albert Wong, 36 tuổi, từng được điều trị chứng rối loạn tâm lý hậu chiến tranh (PTSD) tại khu nhà Pathway Home, nơi xảy ra vụ tấn công.
Trong khi đó, danh tính của 3 nạn nhân thiệt mạng cũng được xác định là Giám đốc điều hành của Pathway Home Christine Loeber, 48 tuổi; giám đốc điều trị Jen Golick, 42 tuổi và nhà tâm lý học Jennifer Gonzales, 29 tuổi. 
Rạng sáng 10-3 (giờ Việt Nam), Albert Wong mang theo một khẩu súng trường, mặc áo chống đạn đã bắt giữ 3 con tin đều là phụ nữ trong một buổi tiệc chia tay tổ chức tại khu nhà Pathway Home dành cho các cựu quân nhân Mỹ.
Ngay sau khi nhận được thông báo có tiếng súng phát ra khu nhà này,  xe cảnh sát bọc thép, xe cứu thương và một số xe tải cùng hàng chục nhân viên an ninh đã được đưa đến hiện trường. Tuy nhiên, nhiều giờ đồng hồ sau, khi cảnh sát có thể tiếp cận căn phòng được cho là nơi hung thủ bắt giữ các con tin thì tất cả đều đã tử vong. 

Tin cùng chuyên mục