Huyền thoại đường 1C hôm qua và hôm nay

Tham dự tọa đàm, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự cảm phục và biết ơn vì có thêm cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, ý nghĩa, tầm vóc cùng những giá trị quý giá mà các thế hệ thanh niên xung phong, cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân sống, chiến đấu trên tuyến đường 1C đã mang lại.
TS Lê Hồng Liêm, Trưởng ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phát biểu tại tọa đàm
TS Lê Hồng Liêm, Trưởng ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phát biểu tại tọa đàm

Ngày 14-10, Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức tọa đàm “Đường 1C hôm qua và hôm nay”. Buổi tọa đàm là dịp để các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử tuyến đường 1C huyền thoại trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, TS Lê Hồng Liêm, Trưởng ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến giao thông tiếp vận 1C với vai trò cung cấp sự hỗ trợ cần thiết kịp thời cho dân và quân Tây Nam bộ trong thời kỳ chiến tranh. Hoạt động hiệu quả tiếp vận trên đường 1C là yếu tố quyết định quan trọng để đảm bảo chiến thắng trong cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc. Con đường đã vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí, đưa rước hơn 30.000 lượt người ngược xuôi trên chiến trường miền Tây…

Cựu Thanh niên xung phong TPHCM biểu diễn văn nghệ tại tọa đàm

Cựu Thanh niên xung phong TPHCM biểu diễn văn nghệ tại tọa đàm

Tham dự tọa đàm, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự cảm phục và biết ơn vì có thêm cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, ý nghĩa, tầm vóc cùng những giá trị quý giá mà các thế hệ thanh niên xung phong, cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân sống, chiến đấu trên tuyến đường 1C đã mang lại.

Tin cùng chuyên mục